Phú Yên đề xuất hỗ trợ người lao động hơn 14 tỉ đồng

Hoài Luân |

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, người lao động cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng đều rơi vào tình cảnh lao đao về kinh tế.
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, đã có đề xuất Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP cho gần 5.000 lao động.
Giải quyết chi trả cho người lao động theo Nghị quyết số 16/NQ-CP.
Giải quyết chi trả cho người lao động theo Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Hiện nay, tỉnh Phú Yên có hơn 4.500 lao động đang làm việc tại 61 đơn vị tự chủ một phần tài chính thuộc địa bàn tỉnh. Những người này thuộc nhóm đối tượng mở rộng được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng kinh phí dự kiến cần phải chi hỗ trợ là hơn 14 tỉ đồng.

Chị Nguyện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập TP. Tuy Hòa chia sẻ: "Thời gian dịch Covid-19, ít nhiều chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cơ quan có một phần kinh phí phải tự chủ.

Bên cạnh đó, đây cũng là quyền lợi mà người lao động được hưởng theo đúng Nghị quyết của Chính phủ. Vì thế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần sớm giải quyết chế độ hỗ trợ để người lao động không bị thiệt thòi".

Ngoài nhóm đối tượng trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên cũng có đề xuất giải quyết quyền lợi cho 251 người dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí thực hiện chi trả khoảng 0,5 tỉ đồng.

BHXH tỉnh Phú Yên hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP qua ứng dụng VssID-BHXH số.
BHXH tỉnh Phú Yên hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP qua ứng dụng VssID-BHXH số.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ cho 31.548 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 76 tỉ đồng và 7.844 lao động có bảo lưu thời gian bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên giải quyết chế độ ốm đau cho 5.463 lượt lao động nghỉ ốm do mắc Covid-19, tổng cộng 37.560 ngày với số tiền hơn 5,4 tỉ đồng.

Trao đổi với ông Hồ Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên, ông Phương cho biết: "Ngày 24.12.2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các địa phương trong đó có Phú Yên tạm dừng giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP vì gói hỗ trợ 30.000 tỉ đã hết kinh phí.

Do vậy, gần 5.000 người này mặc dù đã có hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng chưa thể chi trả được.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên đã đề xuất Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên xem xét tiếp tục thực hiện giải quyết hỗ trợ cho số đơn vị và người lao động đã nộp hồ sơ đến ngày 20.12.2021 nhưng chưa được giải quyết".

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đời sống người lao động gặp khó khăn khiến việc rút bảo hiểm xã hội tăng

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội, không phải người lao động không thấy được lợi ích thiết thực của việc duy trì bảo hiểm xã hội để sau này hưởng lương hưu. Tuy nhiên, giai đoạn này đời sống người dân gặp khó khăn, do đó việc rút bảo hiểm tăng lên.

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đời sống người lao động gặp khó khăn khiến việc rút bảo hiểm xã hội tăng

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội, không phải người lao động không thấy được lợi ích thiết thực của việc duy trì bảo hiểm xã hội để sau này hưởng lương hưu. Tuy nhiên, giai đoạn này đời sống người dân gặp khó khăn, do đó việc rút bảo hiểm tăng lên.

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.