Phú Thọ: Hàng trăm công nhân xin nghỉ việc vì công ty không có đơn hàng

Bảo Hân |

Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Daeseung Vina (Khu Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã viết đơn xin nghỉ việc để tìm công việc khác vì công ty không có đơn hàng.

Theo thông tin từ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Daeseung Vina chuyên sản xuất hàng may mặc, 100% vốn Hàn Quốc. Thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Lúc cao điểm, công ty có khoảng 1.000 công nhân, sau đó giảm dần còn 700, 600 rồi 300 công nhân. Hiện nay, các công nhân đều làm đơn xin nghỉ việc để tìm công việc khác, chỉ còn lại nhân viên văn phòng, nhân viên bảo dưỡng máy móc.

Ông Nguyễn Đức Sinh – Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Phú Thọ - cho biết, đến thời điểm này, công ty nợ 20 tỷ đồng các khoản. “Công ty không có đơn hàng sản xuất, làm ăn kém. Hiện nay, công ty đang cố gắng tập trung trả lương, chốt sổ bảo hiểm trong tháng 11 cho công nhân để công nhân đi tìm việc khác” - ông Sinh nói.

Theo ông Sinh, công ty cho biết sẽ trả lương cho những người còn tiếp tục làm trong tháng 12, nhưng không có điều kiện đóng bảo hiểm tháng 12 cho người lao động.

Nngay khi nắm bắt sự việc, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã lên và làm việc trực tiếp tại công ty, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có ý kiến với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có ý kiến với doanh nghiệp thanh toán lương và chốt sổ bảo hiểm cho công nhân. Theo ông Sinh, công ty sau đó đã trả lương tháng 10 cho công nhân, còn lương tháng 11, công ty hứa trong tháng 12 sẽ trả cho công nhân.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày nếu có HĐLĐ từ 12 tháng

Nam Dương |

Thành viên tổ lái tàu bay nếu có Hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 12 tháng trở lên phải báo trước ít nhất 120 ngày nếu đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Nghỉ việc có được trả tiền phép năm chưa nghỉ hết?

phương dung |

Tôi xin nghỉ việc và chưa nghỉ hết số ngày phép theo quy định. Tôi có được trả tiền những ngày chưa nghỉ không?

Xin nghỉ việc, một bác sĩ bồi thường gần 200 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Với lý do xin nghỉ việc để cùng gia đình chuyển đến tỉnh khác sinh sống, một bác sĩ ở tỉnh Bình Định phải bồi thường kinh phí đào tạo gần 200 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày nếu có HĐLĐ từ 12 tháng

Nam Dương |

Thành viên tổ lái tàu bay nếu có Hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 12 tháng trở lên phải báo trước ít nhất 120 ngày nếu đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Nghỉ việc có được trả tiền phép năm chưa nghỉ hết?

phương dung |

Tôi xin nghỉ việc và chưa nghỉ hết số ngày phép theo quy định. Tôi có được trả tiền những ngày chưa nghỉ không?

Xin nghỉ việc, một bác sĩ bồi thường gần 200 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Với lý do xin nghỉ việc để cùng gia đình chuyển đến tỉnh khác sinh sống, một bác sĩ ở tỉnh Bình Định phải bồi thường kinh phí đào tạo gần 200 triệu đồng.