Phú Thọ: Hàng chục công nhân ngừng việc tập thể đề nghị tăng lương

Hà Anh – Quế Chi |

Do lương cơ bản chỉ có 3,1 triệu đồng/tháng, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, khoảng 90 công nhân xưởng nhúng, Công ty Dongwon Glove Việt Nam (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể trong hai ngày 24-25.3 để đề nghị tăng lương.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, trưa ngày 25.3, phóng viên Báo Lao Động đã tới trụ sở Công ty Dongwon Glove Việt Nam để xác minh vụ việc. Công ty này có vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất găng tay, đi vào hoạt động từ năm 2014, công đoàn cơ sở được thành lập năm 2015, hiện có gần 460 công nhân, làm việc tại 4 xưởng.

Qua tìm hiểu, được biết, công nhân xưởng nhúng đã làm đơn gửi lãnh đạo công ty, công đoàn cơ sở để đề nghị tăng lương .

Trong đơn của tập thể công nhân gửi công ty, tập thể công nhân cho biết, từ năm 2020, lương cơ bản của công nhân là 3,1 triệu đồng/tháng; đến thời điểm này, công nhân không được tăng lương cơ bản.

“Công nhân chúng tôi làm việc gắn bó với công ty trong thời gian dài, nhưng mức lương cơ bản bản thấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của chúng tôi trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 đã khiến giá cả các mặt hàng sinh hoạt tăng cao” – công nhân viết trong đơn. 

Công nhân còn cho biết thêm: Hiện tại công nhân làm việc 11 tiếng/ngày; 26 công/tháng, mức thu nhập là hơn 5.660.000 đồng/tháng. Do thời gian làm việc ở công ty nhiều, nên chúng tôi không có thời gian làm thêm việc phụ ở nhà để tăng thu nhập thêm. Vì vậy, chúng tôi viết đơn đề nghị với giám đốc, các cấp lãnh đạo công ty xem xét tăng lương cơ bản cho công nhân, đảm bảo có thu nhập ổn định và yên tâm làm việc lâu dài.

Trao đổi với phóng viên sáng 25.3, ông Phạm Văn Đông – Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty - cho biết, khi nắm được thông tin người lao động đề nghị tăng lương, công đoàn đã trao đổi với ban giám đốc, ban giám đốc cho rằng cần phải suy nghĩ, chưa có câu trả lời.

Tiếp đó, cách đây khoảng 6 ngày, công nhân làm đơn gửi công đoàn cơ sở và công ty. Công đoàn cơ sở và công ty họp, sau đó đưa ra quyết định, nhưng chưa thoả đáng nên công nhân lại tiếp tục làm đơn lần thứ 2.

Báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thuỷ cho biết, trước kiến nghị của công nhân, ngày 22.3, giám đốc công ty đã có quyết định tăng lương cơ bản thực hiện từ năm 2021 là 3,1 triệu đồng lên 3,3 triệu đồng, thực hiện từ tháng 1.2022. Tuy nhiên, người lao động không đồng ý và tự ý nghỉ việc, bỏ về nhà.

Sáng 24.3, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, Công an huyện Thanh Thuỷ đã kịp thời có mặt tại công ty, làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về việc 90 công nhân lao động xưởng nhúng có đơn đề nghị giám đốc công ty tăng lương cơ bản từ 3,1 triệu đồng/tháng lên 3,8 - 4 triệu đồng/tháng.

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị giám đốc công ty  tăng lương cơ bản lên 3,5 triệu đồng/tháng và tiếp tục hỗ trợ 1,4 triệu đồng/năm cho người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như năm 2021...

Tuy nhiên, các nội dung đề nghị của đoàn công tác với giám đốc công ty chưa được giải quyết. Bởi phía lãnh đạo công ty đưa ra lý do, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đơn hàng khó khăn và giá nguyên vật liệu tăng.

Đối với hỗ trợ 1,4 triệu đồng/năm cho người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như năm 2021, công ty sẽ căn cứ vào doanh thu cuối năm 2022 để có căn cứ hỗ trợ cho người lao động.

Trao đổi với phóng viên trưa ngày 25.3, ông Phạm Văn Chung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thuỷ - cho biết, trước vụ việc này, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung chỉ đạo, quan tâm thực hiện quyền lợi của người lao động.

“Chúng tôi đồng tình ủng hộ và bảo vệ quyền lợi người lao động”- ông Chung nói.

Hà Anh – Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đàm phán tăng lương tối thiểu vùng: Mục tiêu là đảm bảo đời sống người lao động

quế chi |

Các chuyên gia cho rằng, trong cơ chế thị trường, sự căng thẳng trong đàm phán tăng lương tối thiểu giữa các bên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia là điều bình thường. Bởi Tổng LĐLĐVN luôn kỳ vọng tăng lương để đảm bảo đời sống của người lao động; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại quan tâm tới mức tăng sao cho doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả, năng lực cạnh tranh.

Từ 1.4, điều tra về tiền lương, mức sống tối thiểu: Tăng lương cho người lao động là hết sức cần thiết

THƯ HÂN |

Từ 1.4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ tổ chức điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu để làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan. Sau 2 năm “lỡ hẹn”, người lao động mong mỏi được tăng lương tối thiểu, thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Thái Bình: Công ty điều chỉnh tăng lương, công nhân đã trở lại làm việc

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau khoảng 1 tuần có sự xáo trộn nhất định, hôm nay (1.3), đa số công nhân lao động của Công ty TNHH Shinshiya - NG Việt Nam (Cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã quay trở lại làm việc bình thường - sau khi lãnh đạo doanh nghiệp thông báo sẽ tăng lương cơ bản và một số phụ cấp, trợ cấp kể từ tháng 3.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn đàm phán tăng lương tối thiểu vùng: Mục tiêu là đảm bảo đời sống người lao động

quế chi |

Các chuyên gia cho rằng, trong cơ chế thị trường, sự căng thẳng trong đàm phán tăng lương tối thiểu giữa các bên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia là điều bình thường. Bởi Tổng LĐLĐVN luôn kỳ vọng tăng lương để đảm bảo đời sống của người lao động; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại quan tâm tới mức tăng sao cho doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả, năng lực cạnh tranh.

Từ 1.4, điều tra về tiền lương, mức sống tối thiểu: Tăng lương cho người lao động là hết sức cần thiết

THƯ HÂN |

Từ 1.4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ tổ chức điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu để làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan. Sau 2 năm “lỡ hẹn”, người lao động mong mỏi được tăng lương tối thiểu, thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Thái Bình: Công ty điều chỉnh tăng lương, công nhân đã trở lại làm việc

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau khoảng 1 tuần có sự xáo trộn nhất định, hôm nay (1.3), đa số công nhân lao động của Công ty TNHH Shinshiya - NG Việt Nam (Cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã quay trở lại làm việc bình thường - sau khi lãnh đạo doanh nghiệp thông báo sẽ tăng lương cơ bản và một số phụ cấp, trợ cấp kể từ tháng 3.2022.