Phú Thọ: 100% doanh nghiệp đã trở lại hoạt động

Quách Tấn Công |

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 6.2.2022, người lao động trong tỉnh Phú Thọ đã trở lại làm việc. Qua ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết người lao động thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tay vào làm việc ngay từ đầu năm

Do đặc thù của ngành, lĩnh vực, trong dịp Tết nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ba ca sản xuất liên tục, không để tắt lò, ngừng dây chuyền sản xuất; một số doanh nghiệp ra quân sản xuất từ sớm, còn lại, đa phần các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh khai Xuân từ ngày mùng 5 tháng Giêng trở đi. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều khuyến cáo công nhân lao động ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đi làm sớm hơn thường ngày để có thời gian khai báo y tế cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch rồi khẩn trương ổn định sản xuất.

Theo báo cáo từ Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn các Khu công nghiệp, công đoàn ngành, đến ngày 8.2, 100% các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc, tinh thần của người lao động đều rất hứng khởi và hy vọng một năm mới bình an. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, do vậy các doanh nghiệp không tổ chức gặp mặt toàn thể người lao động đầu năm mà có tổ chức thì ở quy mô nhỏ. Có doanh nghiệp, người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở tổ chức tới từng dây chuyền sản xuất để thăm hỏi, chúc Tết, lì xì đầu xuân cho công nhân lao động.

Chị Phạm Thị Ánh Ngọc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân - Việt Trì) - cho biết, sáng ngày 7.2, đồng loạt 100% cán bộ, công nhân viên của công ty đi làm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do tình hình dịch COVID-19, công ty không tổ chức gặp mặt đầu năm mà lãnh đạo đơn vị đi từng phòng, từng phân xưởng để chúc Tết, nghe báo cáo tình hình vui Xuân, đón Tết và ngay buổi sáng, tất cả các đơn vị trực thuộc công ty đã bắt tay ngay vào công việc với khí thế, quyết tâm cao nhất, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19 

Anh Phạm Hữu Vũ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần gạch men Tasa (Khu công nghiệp Thụy Vân- Việt Trì) - cho biết, hằng năm ngay ngày đầu đi làm trở lại của năm mới, người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty đều tổ chức hội nghị người lao động, gặp mặt, bốc thăm trúng thưởng đầu năm. Nhưng năm nay, do tình hình dịch COVID-19, công ty chỉ tổ chức hội nghị người lao động, gặp mặt ở quy mô nhỏ, việc công khai kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được công khai trên bảng tin của công ty, việc bốc thăm trúng thưởng vẫn được diễn ra bình thường, phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng được gửi tới 100% công nhân. Kết quả được công bố tại hội nghị thông qua tổ trưởng công đoàn các tổ sản xuất, được biết, tổng kinh phí trao thưởng thông qua bốc thăm trúng thưởng năm nay của công ty là 390 triệu đồng.

Tại Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex (Thành phố Việt Trì) chuyên hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành Sợi dệt đã bắt nhịp trở lại. Ngày mùng 5 tháng Giêng, công ty đã khởi động mở máy đầu xuân.

Chị Phan Thị Tuyết Mai - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết: Với số lượng trên 1.200 cán bộ, công nhân nên khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, việc phòng, chống dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, đồng bộ theo hệ thống. Năm 2021, trong tình hình khó khăn chung nhưng công ty vẫn nỗ lực đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện các quyền lợi cho người lao động đầy đủ và thưởng Tết cho người lao động. Vì vậy, lượng lao động trong công ty ổn định, công nhân gắn bó với công ty.

Quách Tấn Công
TIN LIÊN QUAN

Huyện Yên Lập (Phú Thọ): Hơn 98% người lao động trở lại làm việc sau Tết

Hồng Vân |

Phú Thọ - Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đã ra quân lao động, ổn định sản xuất, kinh doanh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, với quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu ra quân với mong muốn đạt được những thành công mới.

Phú Thọ: Công đoàn cơ sở trao giải cuộc thi ảnh cho công nhân

Thu Hường |

Phú Thọ - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Thương mại Vina Kyung Seung (Phú Thọ) vừa trao giải cuộc thi ảnh “Chợ Tết Vina Kyung Seung – Xuân bình an” năm 2022 cho đoàn viên, công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ chăm lo Tết cho đoàn viên

Thu Hương |

Phú Thọ - Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, các cấp công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị các điều kiện chăm lo Tết cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Huyện Yên Lập (Phú Thọ): Hơn 98% người lao động trở lại làm việc sau Tết

Hồng Vân |

Phú Thọ - Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đã ra quân lao động, ổn định sản xuất, kinh doanh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, với quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu ra quân với mong muốn đạt được những thành công mới.

Phú Thọ: Công đoàn cơ sở trao giải cuộc thi ảnh cho công nhân

Thu Hường |

Phú Thọ - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Thương mại Vina Kyung Seung (Phú Thọ) vừa trao giải cuộc thi ảnh “Chợ Tết Vina Kyung Seung – Xuân bình an” năm 2022 cho đoàn viên, công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ chăm lo Tết cho đoàn viên

Thu Hương |

Phú Thọ - Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, các cấp công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị các điều kiện chăm lo Tết cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.