Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an nhàn tuổi già

Thanh Chung |

Quảng Nam -  “Phụ nữ tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” là mô hình tạo điều kiện cho nhiều người dân vùng nông thôn ở Quảng Nam tham gia khi có nhiều chính sách hỗ trợ.

“Phụ nữ tiết kiệm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” là mô hình mới trong vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước cho biết, lúc đầu hội triển khai mô hình này để những người có điều kiện được tiệm cận và tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời giúp chị em khác thực hiện tiết kiệm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo bà Liễu, mô hình “Phụ nữ tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già”, được thành lập từ tháng 8.2021. Khi ra mắt mô hình mới này, các thành viên đã được tuyên truyền, giải thích cụ thể về việc tham gia BHXH tự nguyện và những tiện ích, nhất là với phụ nữ vùng nông thôn, đây là cách tiết kiệm hiệu quả, giúp họ có lương hưu khi hết tuổi lao động.

Đặc biệt, hội viên tham gia mô hình nếu là trường hợp lần đầu tham gia chế độ BHXH tự nguyện sẽ được quỹ Hội Phụ nữ xã Tiên Hà hỗ trợ 12% phí tham gia chế độ BHXH tự nguyện (tối đa là 12 tháng đóng chi phí BHXH tự nguyện). Các thành viên còn vận động được 3 người thân tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Lê (xã Tiên Hà) cho hay, cuộc sống ở vùng nông thôn thì rất là khó khăn nên chưa nghĩ đến việc tham gia. Đặc biệt, nhất là đến hạn đóng lại không có tiền đóng thì thêm nợ nần nhưng được sự vận động của các chị em phụ nữ trong chi bộ nên chị đã tham gia.

“Nhận thấy việc đóng bảo hiểm xã hội rất có lợi, đặc biệt khi tham gia mô hình này, tôi có thể đóng bằng nhiều hình thức như đóng theo tháng, quý hoặc dư dả thì đóng 6 tháng, 1 năm rất thuận lợi. Sau này có lương hưu, rồi có cả thẻ BHYT nữa cũng đỡ được phần nào gánh nặng về già. Chứ ở nông thôn đến tuổi xế chiều phải dựa dẫm con cái quá nhiều cũng khổ cho cháu” – chị Lê nói.

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Hà cho hay, về lâu dài, để hỗ trợ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hơn cùng tham gia chính sách BHXH tự nguyện, Hội sẽ tính toán đến việc thực hiện mô hình tiết kiệm hỗ trợ chị em khó khăn. Những hội viên có điều kiện hơn, đã tham gia chính sách BHXH tự nguyện sẽ được vận động đóng góp nguồn quỹ. Từ kinh phí này sẽ cho chị em khó khăn hơn mượn để tham gia chính sách trong lần đóng kinh phí đầu tiên, sau trả lại quỹ để hoàn trả người đã cho mượn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Mở rộng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thanh Chung |

Thời gian qua, nhiều chủ sử dụng lao động ở Quảng Nam cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Trước thực trạng đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo “Mở rộng phát triển người tham gia BHXH bắt buộc - thực trạng và giải pháp” tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Những chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu 2022

LƯƠNG HẠNH |

Trong năm 2022, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), tuổi nghỉ hưu, lương hưu tiếp tục có sự điều chỉnh, tác động đến quyền lợi của người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Phạm Thị N. hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1.2021 tới tháng 5.2021, sau đó ngưng đóng 3 tháng (6,7,8) do tôi là giáo viên hợp đồng. Tới tháng 9.2021, tôi có đóng lại BHXH từ nơi làm mới. Tôi dự định vào đầu tháng 1.2022 xin nghỉ việc để về quê chờ sinh. Ngày dự sinh của tôi là ngày 21.2.2022. Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Nam: Mở rộng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thanh Chung |

Thời gian qua, nhiều chủ sử dụng lao động ở Quảng Nam cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Trước thực trạng đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo “Mở rộng phát triển người tham gia BHXH bắt buộc - thực trạng và giải pháp” tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Những chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu 2022

LƯƠNG HẠNH |

Trong năm 2022, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), tuổi nghỉ hưu, lương hưu tiếp tục có sự điều chỉnh, tác động đến quyền lợi của người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Phạm Thị N. hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1.2021 tới tháng 5.2021, sau đó ngưng đóng 3 tháng (6,7,8) do tôi là giáo viên hợp đồng. Tới tháng 9.2021, tôi có đóng lại BHXH từ nơi làm mới. Tôi dự định vào đầu tháng 1.2022 xin nghỉ việc để về quê chờ sinh. Ngày dự sinh của tôi là ngày 21.2.2022. Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không?