Phóng viên Báo Lao Động được LĐLĐ tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen

PV |

Phóng viên Báo Lao Động - thuộc Văn phòng đại diện tại Tây Bắc Bộ vừa được LĐLĐ tỉnh Điện Biên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên với các cơ quan báo chí, chiều 23.2, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại buổi gặp mặt, ông Tẩn Minh Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Trong hơn 60 năm kể từ khi thành lập, LĐLĐ tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ và đồng hành của của các cơ quan báo chí.

Cùng với các phong trào thi đua, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm sát sao, thể hiện qua những tin, bài phản ánh, khích lệ kịp thời của các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn".

Ông Tẩn Minh Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao đổi với báo chí.
Ông Tẩn Minh Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao đổi với báo chí.

Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ tỉnh Điện Biên cũng ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông trong những hoạt động của tổ chức Công đoàn Điện Biên trong năm 2023, đặc biệt là tuyên truyền phục vụ Đại hội Công đoàn các cấp.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 - Phóng viên Văn Thành Chương - thuộc Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Tây Bắc Bộ đã được LĐLĐ tỉnh Điện Biên tặng bằng khen.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Điện Biên cũng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên cũng đã thông tin một số kết quả nổi bật hoạt động Công đoàn Điện Biên năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Công tác tuyên truyền được LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan cho cơ quan báo chí; tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm trong quan hệ lao động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin trong đoàn viên, củng cố vị trí của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trong công tác phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2024 và trong những năm tiếp theo.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tri ân những người góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngành Y tế Điện Biên đã có những hoạt động tri ân các Chiến sĩ Điện Biên.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên lấy ý kiến dự thảo chương trình làm việc toàn khóa

THANH BÌNH |

Chiều 24.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (mở rộng) để lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và 16 mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vượt qua nhiều khó khăn, nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; thành lập mới 44 Công đoàn cơ sở và kết nạp 2.434 đoàn viên.

Nhiều tân binh Vĩnh Phúc đã có công việc ổn định vẫn tình nguyện nhập ngũ

Nhóm PV |

Hôm nay (25.2), nhiều tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Cuộc đua Vpop sôi động nhưng lắm ồn ào của Sơn Tùng, Jack, Bích Phương

ĐÔNG DU |

Trong chặng đua nhạc Việt cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, có không ít nghệ sĩ trở lại. Trong đó, đáng chú ý là Sơn Tùng, Jack, Hồ Quỳnh Hương, Bích Phương...

Có những điểm mới nào trong Dự thảo về mức hưởng bảo hiểm y tế?

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất về mức hưởng bảo hiểm y tế từ 1.1.2025 - thời điểm dự kiến Luật sửa đổi có hiệu lực.

4 lần gia hạn mà chưa có ai dự tuyển chức danh phó giám đốc, Sở Du lịch Huế nói gì

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sáng 25.2, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông tin, UBND tỉnh vừa tiếp tục ban hành thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa phùn nồm ẩm kết thúc?

AN AN - VŨ LINH |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa đông xuân sẽ gây ra nhiều ngày mưa phùn nồm ẩm.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tri ân những người góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngành Y tế Điện Biên đã có những hoạt động tri ân các Chiến sĩ Điện Biên.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên lấy ý kiến dự thảo chương trình làm việc toàn khóa

THANH BÌNH |

Chiều 24.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (mở rộng) để lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và 16 mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vượt qua nhiều khó khăn, nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; thành lập mới 44 Công đoàn cơ sở và kết nạp 2.434 đoàn viên.