Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhì phản ánh về đời sống lao động nữ

ANH THƯ |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhì tại cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" phản ánh về đời sống lao động nữ.

Sáng 28.12, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân đoạt giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021.

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề về những nỗ lực trong cuộc chiến phòng, chống quấy rối tình dục giữa đại dịch COVID-19.

Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường làm việc an toàn và làm việc thoả đáng cho nữ công nhân. Bên cạnh đó còn là phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những câu chuyện điển hình trong phong trào phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 320 bài dự thi của các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, nhà báo cộng đồng, phóng viên tự do…

Các tác phẩm phản ánh khá nhiều mặt, đa dạng, ở các góc độ đặc biệt nêu lên được sự cần thiết phải bảo vệ nữ công nhân tại nơi làm việc, thanh niên dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế khác trong điều kiện dịch bệnh.

 
Đại diện Báo Lao Động nhận giải thưởng tại cuộc thi.

Sau khi nghiên chấm chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo), Ban Giám khảo cuộc thi đã lựa chọn 36 tác phẩm loạt vào vòng chung khảo để trao giải cho 16 tác phẩm (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) cùng 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí quan tâm và dành nhiều bài viết đề cập đến lĩnh vực sức khỏe sinh sản, chống quấy rối tình dục… cho nữ công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế khác.

Những bài viết nêu thực tế, những giải pháp, việc làm về câu chuyện có thật đầy thuyết phục, qua đó, cơ quan báo chí góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong lĩnh vực này, góp phần cải thiện môi trường làm việc cho họ.

Với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đời sống của nữ công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế khác bị giảm sút, các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” để vừa đảm bảo đời sống cho công nhân vừa đảm bảo sản xuất nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Do đó, ông Lợi cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” càng thể hiện sự nhân văn, ý nghĩa và tôi đánh giá cao tính xây dựng, đi vào vấn đề bảo vệ phụ nữ trong môi trường làm việc ở xí nghiệp, nhà máy.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” được tổ chức rất thành công, tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cống hiến thầm lặng nhằm mục tiêu bảo đảm sự an toàn và an ninh của cộng đồng.

Đặc biệt là cho lao động nữ trước nguy cơ quấy rối tình dục trong bối cảnh COVID-19, cũng như thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho nhóm tác giả Lê Hoa, Tất Thảo, Đỗ Phương với loạt 3 bài về quấy rối tình dục nơi làm việc: "Quấy rối tình dục nơi làm việc: Đụng chạm và những câu nói sống sượng"; "Quấy rối tình dục từng phạt hành chính 200 nghìn đồng: Không có tính răn đe"; "Quấy rối tình dục nơi làm việc: Tiến tới hoàn thiện khung pháp lý".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Khi nào lao động nữ được nghỉ hưu năm 51 tuổi?

Minh Phương |

Bà Thanh Loan hỏi: Tôi là nữ, sinh tháng 5.1972, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy năm nào tôi sẽ được nghỉ hưu?

Không có lao động nữ bị xâm phạm quyền lợi

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động nữ

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động nữ suy giảm khả năng lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khi nào lao động nữ được nghỉ hưu năm 51 tuổi?

Minh Phương |

Bà Thanh Loan hỏi: Tôi là nữ, sinh tháng 5.1972, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy năm nào tôi sẽ được nghỉ hưu?

Không có lao động nữ bị xâm phạm quyền lợi

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động nữ

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động nữ suy giảm khả năng lao động.