Phong trào thi đua yêu nước trong khu vực hành chính sự nghiệp: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Nguyên Anh |

Các cấp CĐ trong cả nước đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, được đông đảo CNVCLĐ tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới về chất với nội dung phong phú, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm tiêu chí hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đối với khu vực hành chính sự nghiệp (HCSN), đây cũng là vấn đề đang được thảo luận để có kết quả tốt hơn. 

Cần đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức

Từ năm 2013-2018, với các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp CĐ, phong trào thi đua yêu nước tại Kiên Giang đã có những kết quả nổi bật. Trong đó, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện trên 60.000 sáng kiến, giải pháp trong đó có gần 20.000 sáng kiến, giải pháp đưa vào áp dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân.

Mặc dù phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ khu vực HCSN đạt nhiều thành tích nổi bật nhưng có những hạn chế cần khắc phục. Đáng lưu ý là những hạn chế này đa phần cũng là hạn chế chung của các nơi. Một trong số đó là phong trào thi đua yêu nước phát triển chưa sâu rộng và liên tục, một số nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa CĐ và chính quyền đồng cấp, cũng như các đoàn thể khác để duy trì và nuôi dưỡng phong trào. Một số địa phương, đơn vị chậm đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; công tác thông tin báo cáo, phản ánh kết quả phong trào thi đua chưa đầy đủ, kịp thời; việc phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên, kịp thời.

Phong trào thi đua của tổ chức CĐ trong quân đội đã có nhiều chuyển biến, đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức như: ‘’Lao động giỏi, lao động sáng tạo’’, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; “5 nhất - 3 không”, “Mỗi k¬ sư một đề tài, mỗi tổ CĐ một sáng kiến”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”..., các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên CĐ luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các phong trào thi đua trong CĐ Quốc phòng đã thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và NLĐ; tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ khu vực HCSN, lực lượng vũ trang vẫn tồn tại một số điểm hạn chế. Đó là phong trào thi đua yêu nước tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện; có lúc, có nơi, có ngành, cơ quan, đơn vị việc triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ, sinh động, thuyết phục.

Cần sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác

Từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương mình, ngành, đã có đề xuất cần phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tới việc triển khai, duy trì và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhất và mang tính quyết định đến hiệu quả phong trào thi đua trong các đơn vị HCSN. Các cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, đơn vị và CĐ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua ở đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng theo yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước cần bám sát sự phát triển và đòi hỏi của thực tiễn, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (như sự phát triển của Internet, các loại phương tiện thông minh, trí tuệ nhân tạo) vào công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên CĐ, NLĐ. Mục đích nhằm tạo ra được sức hút lớn hơn, độ lan tỏa sâu rộng hơn, xây dựng ý thức tự giác “sao cho mỗi người, mọi nhóm tự giác, tự động tham gia”, và coi “thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, cũng ích lợi cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ CĐ trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên CĐ, NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua… Tạo thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Nguyên Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Bảo Trung |

Với ý niệm mong muốn giúp cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ có thể tự tin cắp sách đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, LĐLĐ quận Bình Thủy được sự hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ hàng chục đôi giày để các em tự tin hơn trên hành trình đi đến giảng đường mỗi ngày.

LĐLĐ Phú Yên: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

M.Tuấn |

Chiều 5.10, tại hội trường LĐLĐ tỉnh Phú Yên, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch CĐ trực thuộc, công đoàn ngành, CĐ Tổng Công ty thuộc trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nghe báo cáo nhanh về kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Gần 100 CBCĐ và CĐCS trực thuộc nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

P.Linh |

Ngày 5.10, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam dến 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống, lãnh đạo các CĐCS trực thuộc và các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Bảo Trung |

Với ý niệm mong muốn giúp cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ có thể tự tin cắp sách đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, LĐLĐ quận Bình Thủy được sự hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ hàng chục đôi giày để các em tự tin hơn trên hành trình đi đến giảng đường mỗi ngày.

LĐLĐ Phú Yên: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

M.Tuấn |

Chiều 5.10, tại hội trường LĐLĐ tỉnh Phú Yên, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch CĐ trực thuộc, công đoàn ngành, CĐ Tổng Công ty thuộc trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nghe báo cáo nhanh về kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Gần 100 CBCĐ và CĐCS trực thuộc nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

P.Linh |

Ngày 5.10, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam dến 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống, lãnh đạo các CĐCS trực thuộc và các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh.