LĐLĐ Tiền Giang:

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động

Kỳ Quan |

Qua 5 năm phát động, phong trào thi đua yêu nước đã đi vào cuộc sống, lan tỏa trong công nhân viên chức lao động tỉnh Tiền Giang, trở thành động lực, tiêu chí phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào còn góp phần xây dựng, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Thi đua toàn diện và rộng khắp

Tổng kết 5 năm (2015 - 2020) thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang đánh giá đã triển khai toàn diện và rộng khắp nhờ sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh phát động trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng”…

Qua đó, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực bằng nhiều công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đã có 368 công trình được các đơn vị đăng ký thi đua và hoàn thành trước thời hạn. Trong đó, 52 công trình được gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Đảng, của tổ chức Công đoàn (CĐ), 1.650.000 sản phẩm đạt chất lượng cao hoàn thành trước thời hạn, làm lợi cho nhà nước, địa phương, đơn vị về giá trị kinh tế đã tiết kiệm trên 13,6 tỉ đồng. Có 23.950 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của CNVCLĐ được công nhận và triển khai ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, làm lợi cho Nhà nước và đơn vị trên 34 tỉ đồng.

Phong trào ”Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động với nhiều hình thức, các đơn vị, doanh nghiệp (DN) tích cực hưởng ứng. Hàng năm, 100% đơn vị, DN có tổ chức CĐ đăng ký thi đua. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giúp nữ CNVCLĐ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xã hội, vừa xây dựng mái ấm gia đình.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ” trong các cấp CĐ, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” đã được cán bộ CĐ và CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện hiệu quả. Qua đó, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới, khoa học.

Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tham gia cùng Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xét các danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, “DN tiêu biểu”, xét tặng Cờ, Bằng khen của UBND tỉnh và xét đề nghị cấp Nhà nước khen thưởng cho CNVCLĐ và cơ quan, đơn vị, DN hàng năm; tham gia Hội đồng Sáng kiến của tỉnh để xét và công nhận các đề tài khoa học, sáng kiến của CNVCLĐ tỉnh hàng năm.

LĐLĐ tỉnh tham gia cùng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Thực hiện Quy chế dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính quyền”, phong trào xây dựng “Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Cơ quan, DN an toàn về an ninh trật tự”, phát động CNVCLĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, tôn vinh “Trí thức khoa học Công nghệ tiêu biểu”.

LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội thi ”Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang” 2 năm tổng kết một lần, đã có 332 đề tài của CNVCLĐ tham gia dự thi, kết quả có 72 đề tài đạt giải. Hội thi đã khơi dậy tinh thần thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào công tác, sản xuất trong CNVCLĐ; đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua chung của tỉnh nhà và tổ chức CĐ VN.

Song song với việc phát động phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang luôn tập trung chỉ đạo các cấp CĐ quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, củng cố nâng chất hoạt động Ban chấp hành CĐ các cấp, xây dựng CĐCS vững mạnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐ; phát huy vai trò đại diện, tham gia quản lý kinh tế- xã hội, quản lý nhà nước, quản lý cơ quan đơn vị, DN.

Sự tham gia thực chất, có chất lượng và đầy trách nhiệm của tổ chức CĐ vào mọi hoạt động thi đua của tỉnh vừa góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong hệ thống CĐ, vừa góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức CĐ Tiền Giang trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng đất cực Nam

CĐĐLVN |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2020, đoàn công tác của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên công nhân lao động Điện lực U Minh Thượng (Công ty Điện lực Kiên Giang) và Điện lực Phú Tân (Công ty Điện lực Cà Mau).

CĐVC Gia Lai tuyên dương những đóng góp của các cán bộ, CNVCLĐ

Bảo Trung |

Ngày 31.5, Võ Hữu Hải - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị ''Điển hình tiên tiến trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động giai đoạn 2015-2020'' và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được trong giai đoạn tới.

Ban Công đoàn Quốc phòng thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105

Ngọc Anh |

Tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng đất cực Nam

CĐĐLVN |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2020, đoàn công tác của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên công nhân lao động Điện lực U Minh Thượng (Công ty Điện lực Kiên Giang) và Điện lực Phú Tân (Công ty Điện lực Cà Mau).

CĐVC Gia Lai tuyên dương những đóng góp của các cán bộ, CNVCLĐ

Bảo Trung |

Ngày 31.5, Võ Hữu Hải - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị ''Điển hình tiên tiến trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động giai đoạn 2015-2020'' và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được trong giai đoạn tới.

Ban Công đoàn Quốc phòng thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105

Ngọc Anh |

Tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện.