Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Khê Nguyễn Thị Thanh Tâm, xác định phong trào thi đua là động lực nòng cốt thúc đẩy mọi hoạt động của tổ chức CĐ. Do đó trong 5 năm qua, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp triển khai phát động thi đua sâu rộng trong cán bộ, CNVCLĐ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Trọng tâm là phong trào “Lao Động giỏi, Lao Động sáng tạo” đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tham gia, góp quan trọng phát triển kinh tế ở tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận thời gian qua.
Điểm nhấn là các phong trào thi đua trong khối các trường học đã có nhiều đổi mới về nội dung với phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào viết sáng kiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là các sáng kiến ứng dụng Công nghệ thông tin vào bài giảng đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong 5 năm qua, đã có gần 2.000 đề tài sáng kiến cấp trường được viết và áp dụng, trong đó hơn 1.500 đề tài được công nhận sáng kiến cấp quận và gần 500 đề tài được công nhận sáng kiến cấp Sở và cấp thành phố. Nhiều giáo viên được xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”. Hằng năm, có hơn 90% giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, gần 7.000 tiết học được dạy theo phương pháp trải nghiệm sáng tạo.
Bên cạnh đó, hoạt động xã hội, nhân đạo luôn được đẩy mạnh trong CNVCLĐ. Hàng năm, công đoàn từ quận tới cơ sở thường tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, hưu trí nhân các dịp lễ, Tết; tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, các cuộc vận động, ủng hộ khác với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Với kết quả đạt được, 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng cho 12 tập thể và 5 cá nhân; LĐLĐ TP Đà Nẵng khen thưởng cho 62 tập thể và 55 cá nhân; LĐLĐ quận khen 145 tập thể và 125 cá nhân; có 12 lượt doanh nghiệp được UBND TP Đà Nẵng biểu dương “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”.