Phòng ngừa tai nạn lao động tốt hơn là chữa trị

L.TUYẾT |

Sáng 6.5, tại TPHCM, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018. 

Tham dự lễ phát động có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Mai Đức Chính Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng một số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.

Tháng Hành động về ATVSLĐ được phát động với chủ đề: “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Ông Đào Ngọc Dung phát động Tháng hành động vì AT-VSLĐ năm 2018
Ông Đào Ngọc Dung phát động Tháng Hành động vì AT-VSLĐ năm 2018

Theo Bộ LĐTB&XH, thời gian qua, người sử dụng lao động có trách nhiệm hơn trong việc chăm lo sức khoẻ người lao động. Các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ để cải thiện điều kiện lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện tốt các chế độ chính sách nhằm hưởng ứng Tháng Hành động ATVSLĐ. Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác ATVSLĐ vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế nên kết quả chưa như mong đợi.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính tặng cờ thi đua Tổng LĐLĐ VN cho các đơn vị xuất sắc
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính tặng cờ thi đua Tổng LĐLĐ VN cho các đơn vị xuất sắc.

Cụ thể, năm 2017, trên toàn quốc vẫn còn xảy ra nhiều tai nạn lao động với gần 9.000 vụ tai nạn lao động làm chết 928 người, 1.915 người bị thương nặng. So với năm 2016, số vụ tai nạn lao động ở khu vực có hợp đồng lao động tăng 2%; số người bị tai nạn lao động tăng hơn 1% nhưng số vụ tai nạn lao động chết người, số người chết do tai nạn lao động giảm hơn 6%.

Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn lao động do chủ quan của con người vẫn chiếm tới 60%, như không có, hoặc thiếu quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn; không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; vi phạm quy trình, quy chuẩn ATVSLĐ.  

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì AT-VSLĐ năm 2018
Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu hưởng ứng Tháng Hành động vì AT-VSLĐ năm 2018

Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, đảm bảo ATLĐ cần sự đồng bộ của tất cả cấp ngành, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, DN và NLĐ. Cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường giám sát, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ DN, NLĐ trong công tác đảm bảo ATLĐ, kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp, cơ sở vi phạm, đặc biệt phải xem sức khoẻ người lao động là trên hết.

Ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cho rằng: Tháng Hành động năm 2018 khẳng định lại tầm quan trọng của công tác phòng ngừa như đã nêu rõ trong các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như Luật ATVSLĐ. Phòng ngừa luôn tốt hơn chữa trị!

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.