Phòng dịch được ưu tiên hàng đầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực mới có thể khôi phục đơn hàng, ổn định sản xuất, toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Dệt may Huế xác định "Phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu" và chỉ có làm tốt công tác phòng, chống dịch mới giúp Công ty có thể tiếp tục sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trước những nguy cơ, diễn biến mới của dịch bệnh và nhiệm vụ bảo toàn hiệu quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức đánh giá tình hình để bổ sung các giải pháp phù hợp, trong đó, mấu chốt là xây dựng phương án quản lý để có thể phân lập, kiểm soát tình hình tại từng tòa nhà, phân xưởng, đồng thời kiểm soát các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để tránh tình trạng đóng cửa toàn Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong đó xây dựng mã phản hồi (QR code) cho từng phân xưởng, tòa nhà và yêu cầu toàn thể người lao động, đối tác đến làm việc tại từng phân xưởng, tòa nhà phải quét mã trước khi vào và trong quá trình di chuyển đến các phân xưởng, tòa nhà khác để phục vụ công tác truy vết, xác định tình trạng tiếp xúc, phân lập đúng, đủ các đối tượng liên quan và đề xuất cơ quan chức năng thực hiện phong tỏa các bộ phận liên quan, tránh phải đóng của toàn Công ty.

Huy động hơn 90 camera an ninh, camera quản lý trong toàn Công ty để phục vụ công tác truy vết khi xảy ra các tình huống liên quan đến phòng, chống dịch; Đăng ký cùng Tập đoàn Dệt May Việt Nam mua vaccine cho hơn 4.000 lao động của Công ty để giải quyết dứt điểm mối lo về dịch, giúp người lao động yên tâm công tác, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập…

Trước đó, khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện và ảnh hưởng, tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế các chuyền may dã chiến được thành lập để may khẩu trang phòng dịch trên nguyên liệu vải kháng khuẩn do Nhà máy Dệt Nhuộm Công ty sản xuất. 100% người lao động ngay sau đó được cấp phát miễn phí khẩu trang vải kháng khuẩn và được yêu cầu mang khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, trong quá trình di chuyển từ nhà đến Công ty và ngược lại. Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn hàng ngày cho 100% người lao động và đối tác trước khi vào làm việc tại Công ty. Các đơn vị được cung cấp nước rửa tay sát khuẩn và khuyến cáo người lao động thường xuyên rửa tay trong quá trình làm việc.

Các bảng khảo sát y tế điện tử được thiết lập để thực hiện khai báo hàng ngày (đối với người lao động) và 1 ngày trước khi đến Công ty liên hệ công tác (đối với đối tác) để cập nhật tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển và phê duyệt cho phép vào Công ty làm việc…

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

11 cụ bà trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền dưỡng già phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Xem tin tức thấy đội ngũ y, bác sĩ chống dịch COVID-19 vất vả, 11 cụ bà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tự nguyện đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19. Các cụ mong muốn từ đồng tiền ít ỏi của mình góp thêm lửa để dập dịch thành công.

24/24 giờ chống dịch nơi trọng địa biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày phơi nắng, phơi mưa, đêm dầm sương thức trắng, những cán bộ chiến sĩ ở các chốt chống dịch COVID-19 có 24/24 giờ không rời mắt trên các đường mòn, lối mở vùng biên giới Tây nam của tỉnh Kiên Giang để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Một nữ công nhân Công ty PouYuen nghi mắc COVID-19

Nam Dương |

Chồng của nữ công nhân này trước đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và hiện hơn 140 công nhân làm cùng chuyền với nữ công nhân này đã được đi cách ly tập trung.

Công đoàn Dầu khí phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối

Hải Anh |

Ngày 9.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phân phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối Tiền Hải tại Cơ quan Tập đoàn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát.

Nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động

Linh Nguyên |

Ngày 8.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết mặc dù tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động.

Tổng LĐLĐVN đề xuất cơ chế để có vaccine ưu tiên tiêm phòng cho công nhân

HOÀI ANH |

Ngày 29.5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có một số kiến nghị, đề xuất để hỗ trợ cho công nhân đang cách ly.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

11 cụ bà trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền dưỡng già phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Xem tin tức thấy đội ngũ y, bác sĩ chống dịch COVID-19 vất vả, 11 cụ bà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tự nguyện đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19. Các cụ mong muốn từ đồng tiền ít ỏi của mình góp thêm lửa để dập dịch thành công.

24/24 giờ chống dịch nơi trọng địa biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày phơi nắng, phơi mưa, đêm dầm sương thức trắng, những cán bộ chiến sĩ ở các chốt chống dịch COVID-19 có 24/24 giờ không rời mắt trên các đường mòn, lối mở vùng biên giới Tây nam của tỉnh Kiên Giang để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Một nữ công nhân Công ty PouYuen nghi mắc COVID-19

Nam Dương |

Chồng của nữ công nhân này trước đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và hiện hơn 140 công nhân làm cùng chuyền với nữ công nhân này đã được đi cách ly tập trung.

Công đoàn Dầu khí phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối

Hải Anh |

Ngày 9.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phân phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối Tiền Hải tại Cơ quan Tập đoàn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát.

Nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động

Linh Nguyên |

Ngày 8.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết mặc dù tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều đơn vị trang cấp thiết bị thiết yếu phục vụ người lao động.

Tổng LĐLĐVN đề xuất cơ chế để có vaccine ưu tiên tiêm phòng cho công nhân

HOÀI ANH |

Ngày 29.5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có một số kiến nghị, đề xuất để hỗ trợ cho công nhân đang cách ly.