Phòng COVID-19 tại Đồng Nai: Bên trong công ty nghiêm túc, ra ngoài thờ ơ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, mặc dù bên trong các công ty có đông công nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhưng bên ngoài công ty, nhiều công nhân vẫn tỏ ra thờ ơ, chủ quan, không đeo khẩu trang, ăn uống không giữ khoảng cách.

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa 27.4, trước cổng các công ty, nhiều công nhân vẫn tỏ ra thờ ơ, chủ quan với dịch bệnh COVID-19.

Trước cổng chính và cổng phụ của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (ở TP.Biên Hoà, Đồng Nai; có khoảng 17.000 công nhân, gia công giày da), có 2 chợ tự phát rất nhếch nhác và lộn xộn.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, trước giờ vào làm việc và giờ tan ca, nhiều công nhân không đeo khẩu trang, vô tư mua đồ ăn, thức uống với người buôn bán (cũng không đeo khẩu trang). Thậm chí, nhiều công nhân ngồi san sát nhau ăn uống vô tư ngay trước cổng công ty.

Khuôn viên bãi cỏ trước cổng công ty, nhiều công nhân cũng tụ tập nghỉ ngơi, ăn uống và không đeo khẩu trang.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Pháp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Pouchen Việt Nam - cho biết, quy định của công ty bắt buộc toàn bộ công nhân trước khi vào làm việc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn đầy đủ. Công ty cũng cấp phát miễn phí khẩu trang cho người lao động (NLĐ), bữa ăn giữa ca cũng đảm bảo giữ đúng khoảng cách theo quy định, còn phía ngoài công ty thì rất khó quản lý.

“Hai chợ tự phát nằm ở cổng trước và cổng sau của công ty, mặc dù chúng tôi đã gửi đơn lên chính quyền địa phương nhưng “dẹp” được 1-2 hôm thì lại y như cũ” - ông Pháp chia sẻ.

Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho hay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh đang tích cực phối hợp doanh nghiệp chú trọng tuyên truyền công tác phòng chống dịch, bảo vệ đoàn viên, NLĐ trên tinh thần vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở các doanh nghiệp có đông công nhân, các biện pháp phòng dịch trước đây đã được thực hiện nghiêm như: Trang bị khẩu trang y tế, đo thân nhiệt, làm vách ngăn, giữ khoảng cách chỗ bấm thẻ, nơi ra vào khi công ty làm việc.

Công nhân trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cũng theo LĐLĐ tỉnh, Đồng Nai là địa bàn tập trung trên 1,2 triệu lao động làm việc tại các khu công nghiệp, nên thời điểm này, ngoài việc tuyên truyền, vận động công nhân hạn chế di chuyển đến nơi đông người trong dịp nghỉ lễ sắp tới, các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp CĐCS tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, sức khoẻ NLĐ, góp phần bảo đảm sức khỏe, việc làm cho NLĐ, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. NLĐ làm việc tại các đơn vị không nên chủ quan, lơ là và chủ động hợp tác cùng doanh nghiệp phòng dịch tốt tại nơi làm việc để bảo vệ mình.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng bị phạt thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

TPHCM: Cán bộ phường xuống đường nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận tại TPHCM phần lớn người dân đều đã chấp hành công tác phòng dịch, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, phải chờ đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng bị phạt thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

TPHCM: Cán bộ phường xuống đường nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận tại TPHCM phần lớn người dân đều đã chấp hành công tác phòng dịch, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, phải chờ đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...