Phòng chống dịch COVID-19: Công đoàn sát cánh cùng người lao động

NHẬT HỒ |

Mỗi cấp Công đoàn tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đều có việc làm thiết thực, hiệu quả cùng với doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19.

Cùng chia sẻ khó khăn

Ông Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau - cho biết: “Tỉnh Cà Mau không có dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tác động của dịch bệnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn (CĐ) cùng tìm hiểu để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ)”.

LĐLĐ tỉnh cùng với địa phương vận động trên 10 tấn gạo để hỗ trợ NLĐ thông qua ATM gạo tại LĐLĐ tỉnh trong tháng 3.

Thời gian gần đây, LĐLĐ tỉnh Cà Mau luôn nắm chặt thông tin diễn biến tình hình lao động tại địa phương. Ngày 10.9, tại xã Lý Văn Lâm, LĐLĐ TP.Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương ra mắt tổ công nhân tự quản tại nhà trọ công nhân.

Ông Võ Thanh Tòng cho biết: “Tình hình công nhân tại Cà Mau vẫn ổn định. Tuy nhiên, các DN hầu hết gặp khó nên đời sống NLĐ ảnh hưởng rất lớn”.

Tại Bạc Liêu, ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho hay: “Ngay đầu mùa dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch tìm hiểu, động viên NLĐ vượt qua khó khăn này. Hiện tại, LĐLĐ tỉnh cũng đang rà soát lại để có hỗ trợ cho NLĐ mất việc làm do ảnh hưởng COVID-19”.

Khó khăn của các DN trong giai đoạn này là điều không tránh khỏi. Dù vậy, tổ chức CĐ luôn đồng hành cùng DN chăm lo tốt đời sống công nhân, NLĐ.

Chung tay vì NLĐ

Trước thực trạng tỉnh Bạc Liêu vẫn còn trên 24.000 người chưa nhận hỗ trợ theo gói 62.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu - nói rằng: “Chúng tôi sẽ làm việc lại với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), các cấp chính quyền để tác động đến các đơn vị này sớm hỗ trợ cho người dân”.

Tại Cà Mau, tổ chức CĐ đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau rà soát lại các chính sách hỗ trợ các loại bảo hiểm cho NLĐ trực tiếp. Đồng thời, LĐLĐ cũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau rà soát các chính sách bảo hiểm cho NLĐ, nhất là bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội cho NLĐ.

Đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các DN sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, đời sống của công nhân được dự báo sẽ gặp khó vào cuối năm. Hơn ai hết, tổ chức CĐ nhận ra rất rõ điều này để cùng chia sẻ những khó khăn của NLĐ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Đà Nẵng: “Triệu bữa ăn” cho người lao động nghèo

Hoàng Văn Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang triển khai chương trình “Triệu bữa ăn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Đây là chương trình do LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Hà Tĩnh: Hỗ trợ làm 7 nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

LĐLĐ Hà Tĩnh vừa hỗ trợ 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà Mái ấm công đoàn.

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 8, TPHCM hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình đoàn viên đóng góp 30 triệu đồng để cùng xây dựng, cải tạo nhà "Mái ấm Công đoàn".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng: “Triệu bữa ăn” cho người lao động nghèo

Hoàng Văn Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang triển khai chương trình “Triệu bữa ăn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Đây là chương trình do LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Hà Tĩnh: Hỗ trợ làm 7 nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

LĐLĐ Hà Tĩnh vừa hỗ trợ 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà Mái ấm công đoàn.

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 8, TPHCM hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình đoàn viên đóng góp 30 triệu đồng để cùng xây dựng, cải tạo nhà "Mái ấm Công đoàn".