HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI, NĂM 2019

Phối hợp tốt nhằm nâng cao lợi ích đoàn viên

ANH MINH |

Có thời gian hơn 8 năm, 6 tháng là cán bộ CĐ chuyên trách, nên chị Vũ Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Nữ công CĐ TCty Hạ tầng mạng - luôn gần gũi, thấu hiểu, sẻ chia, động viên kịp thời đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, chị Huyền cũng có sáng kiến đem lại nhiều lợi ích cho DN và đoàn viên, NLĐ.

Chăm lo tốt lợi ích đoàn viên

CĐ TCty Hạ tầng mạng hiện có 10 CĐCS trực thuộc với 3.019 đoàn viên, phân tán tại 63 tỉnh/thành trên cả nước, trong đó có nhiều nữ đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn, nên họ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn và CĐ.

Song song với việc phát động các phong trào thi đua, chị Huyền còn tư vấn cho lãnh đạo chuyên môn duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành đối với lao động nữ. Do đó lao động nữ tại TCty luôn được lãnh đạo và CĐ TCty quan tâm bằng việc đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, áp dụng chế độ khám đặc biệt cho riêng giới nữ trong kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Ngoài ra, tại TCty còn thực hiện tốt chế độ chăm sóc con nhỏ, ốm đau, phục hồi sức khỏe, điều dưỡng, bố trí công việc phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt với vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Nữ công CĐ TCty, chị Huyền cùng các cán bộ Ban Nữ công đề xuất với lãnh đạo chuyên môn có khoản hỗ trợ đối với lao động nữ khi sinh, nghỉ thai sản được hưởng 500.000 đồng khi sinh thường, 1.000.000 đồng khi mổ đẻ và sinh đôi trở lên.

Phụ trách công tác lao động nữ của TCty, chị Huyền cũng đề xuất tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật Lao động, Luật CĐ, Luật Bình đẳng giới, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm trang bị cho chị em kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ nhận thức để chị em có thể hiểu và tự bảo vệ mình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Ngoài thực hiện tốt vai trò của người cán bộ CĐ là chăm lo lợi ích đoàn viên, chị Huyền còn luôn gương mẫu trong công tác nghiên cứu khoa học, phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Trong những năm vừa qua, chị Huyền đã chủ trì sáng kiến xây dựng nội dung và tổ chức triển khai cuộc thi “Hiến kế chất lượng mạng lưới số 1, dịch vụ di động hàng đầu”, các hoạt động đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của trên 3.000 CBCNV, đoàn viên CĐ tham gia. Đã có 31 giải pháp đem lại giá trị thực tiễn cao, áp dụng trên toàn mạng lưới, làm lợi hàng chục tỉ đồng cho TCty.

Ngoài ra, chị Huyền còn chủ trì sáng kiến triển khai phong trào thi đua “Nụ cười VNPT” và phong trào “Chất lượng VNPT”. Sáng kiến đã đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các CBCNV trong từng đơn vị và giữa các đơn vị trong TCty; tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua; đảm bảo động viên khen thưởng đúng đối tượng và đánh giá đúng mức thành tích của các tập thể, cá nhân đóng góp vào thành tích chung của TCty.

“Bản thân chị Huyền luôn gương mẫu, tận tụy, chủ động sáng tạo trong công việc, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCty để đề ra kế hoạch hoạt động CĐ trong từng thời gian phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Chị Huyền cũng đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo TCty trong việc xây dựng quy chế lương, thưởng cho đoàn viên, NLĐ. Đặc biệt, là cán bộ CĐ chuyên trách nhưng chị Huyền cũng luôn gương mẫu, đi đầu trong việc nâng cao trình độ, kiến thức, phát huy sáng kiến, sáng tạo. Và cũng có nhiều sáng kiến có sự tham gia của chị Huyền đã đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty, nâng cao lợi ích của đoàn viên. Điều này là rất đáng quý” - ông Nguyễn Nam Long - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCty Hạ tầng mạng - đánh giá.

Trong các năm 2013-2017, chị Vũ Thanh Huyền liên tục nhận được bằng khen của Tổng LĐLĐVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; Bằng khen của CĐ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt, năm 2018, chị nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016.

ANH MINH
TIN LIÊN QUAN

CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên: Trên 96% công nhân trở lại làm việc

Hải Đăng |

Với việc chăm lo tốt quyền lợi NLĐ, công nhân các doanh nghiệp đóng tại các KCN tỉnh Thái Nguyên yên tâm gắn bó với công việc. Vì vậy, sau Tết, trên 96% NLĐ đã trở lại doanh nghiệp và tập trung làm việc ngay.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

ANH MINH |

Năm 2018, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và đổi mới trên nhiều mặt hoạt động. 

Sàn giao dịch thu hút nhiều lao động đến tuyển dụng ngày đầu xuân

QUỐC CƯỜNG |

Sáng 14.2, Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ Hà Tĩnh) phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh đã thu hút rất đông người lao động đến tìm việc, nghe tư vấn về việc làm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên: Trên 96% công nhân trở lại làm việc

Hải Đăng |

Với việc chăm lo tốt quyền lợi NLĐ, công nhân các doanh nghiệp đóng tại các KCN tỉnh Thái Nguyên yên tâm gắn bó với công việc. Vì vậy, sau Tết, trên 96% NLĐ đã trở lại doanh nghiệp và tập trung làm việc ngay.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

ANH MINH |

Năm 2018, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và đổi mới trên nhiều mặt hoạt động. 

Sàn giao dịch thu hút nhiều lao động đến tuyển dụng ngày đầu xuân

QUỐC CƯỜNG |

Sáng 14.2, Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ Hà Tĩnh) phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh đã thu hút rất đông người lao động đến tìm việc, nghe tư vấn về việc làm