CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN:

Phối hợp tổ chức 22.606 cuộc đối thoại định kỳ

T.H |

Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) tiếp tục được các cấp Công đoàn (CĐ) nâng cao và đạt hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2019.

Các cấp CĐ đã cử cán bộ nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong tình hình CNVCLĐ; đẩy mạnh tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với NLĐ, nhất là tại các doanh nghiệp đang chờ phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn.

Các cấp CĐ cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện dân chủ tại cơ sở thông qua tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ; xây dựng 9.226 quy chế mới, sửa đổi, bổ sung 19.840 quy chế thực hiện dân chủ cơ sở cho phù hợp với quy định mới; tổ chức 22.606 cuộc đối thoại định kỳ và 2.928 cuộc đối thoại đột xuất tại doanh nghiệp…N.THANH

Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết về nâng cao hiệu quả của công đoàn cấp trên cơ sở: 7 nội dung cần đánh giá

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã ký ban hành Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 24.6.2014 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”.

Theo đó, yêu cầu đặt ra cho việc sơ kết là đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04a khóa XI. Trong đó, sơ kết phải nêu bật được nhóm nhiệm vụ, giải pháp nào đã triển khai và phát huy tác dụng trong thực tiễn; nhóm giải pháp nào trong quá trình triển khai còn khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục. Phân tích tình hình, dự báo các vấn đề mới có thể phát sinh trong giai đoạn tiếp theo để định hướng bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ giải pháp trong giai đoạn tiếp theo. Việc sơ kết Nghị quyết thực hiện từ Công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Có 7 nội dung cần đánh giá, gồm: 1/Đánh giá về công tác tổ chức, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai Nghị quyết. 2/Đánh giá về việc đổi mới nội dung và phương thức chỉ đạo của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS, đoàn viên và NLĐ. 3/Đánh giá việc kiện toàn, củng cố tổ chức CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. 4/Đánh giá việc bố trí cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đảm bảo chính sách cán bộ. 5/Đánh giá về công tác theo dõi, giám sát, đánh giá. 6/Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. 7/Phương hướng, giải pháp hoàn thiện và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Mục đích của việc sơ kết là thực hiện, đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được, hạn chế, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04a khóa XI nhằm tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức sơ kết xong trước ngày 30.11.2019. Tổng LĐLĐVN sẽ tiến hành sơ kết Nghị quyết vào kỳ họp BCH Tổng LĐLĐVN (tháng 12.2019).B.C.Đ

CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM: Nói chuyện Chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ”

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2019); hướng tới kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; 28 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), đặc biệt là thiết thực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CĐ DKVN đã tổ chức nói chuyện Chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ”.

Đến hết tháng 6.2019, tổng số nữ CNVCLĐ trong toàn ngành là 13.154/hơn 55.000 CNVCLĐ, trên 50% các chị có đại học trở lên. Lực lượng lao động nữ ngành DK ngày càng khẳng định rõ phẩm chất, năng lực trên mọi lĩnh vực công tác, đảm nhận nhiều công việc quan trọng mang tính đặc thù của ngành kinh tế kỹ thuật công nghiệp với yêu cầu và áp lực cao. Chị em tích cực nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế, sáng tạo, góp phần quan trọng để tiết giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận; tích cực tham gia phong trào đoàn thể, hoàn thành tốt vai trò người con, người vợ, người mẹ trong gia đình… Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với Phụ nữ” là chuỗi các hoạt động sinh hoạt sâu rộng trong nữ CNVCLĐ ngành DK nhằm phát huy tinh thần, truyền thống văn hóa năng động, sáng tạo của Những người đi tìm lửa để có những đóng góp ngày càng quan trọng trong xây dựng tổ chức, phát triển đơn vị.T.E.A

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM: Sôi nổi giải bóng đá công nhân lao động

Sau một thời gian diễn ra sôi nổi, Giải bóng đá CNLĐ trong các KCN tỉnh Hà Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Giải đấu có sự tham gia của 6 đội tuyển bóng đá nữ và 28 đội tuyển bóng đá nam. Trải qua 52 trận thi đấu, giải bóng đã đã tìm ra được 2 đội vô địch: Đội bóng CĐ Cty Casablanca Việt Nam - vô địch nội dung bóng đá nam và đội bóng CĐ Cty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam - vô địch nội dung bóng đá nữ.THU LỆ

T.H
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".