Báo cáo tóm tắt kết quả chăm lo đoàn viên trong tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2019, đồng chí Nguyễn Hải - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cho biết, trong dịp này, các cấp CĐ trong tỉnh đã hỗ trợ gần 3.000 suất quà Tết cho CNLĐ khó khăn trong tỉnh, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã trích quỹ CĐ hỗ trợ hơn 1.400 suất quà Tết với tổng trị giá 912 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hỗ trợ gần 2.000 suất quà Tết cho CNLĐ, trị giá gần 1 tỉ đồng...
Chúc Tết động viên CNLĐ và người dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, 2018 là năm còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt những kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống người dân không ngừng được cải thiện… Những kết quả này có sự đóng góp của tỉnh Phú Thọ, trong đó có lực lượng CNLĐ và người dân địa phương.
Tuy vậy, theo Phó Thủ tướng, một bộ phận CNLĐ vẫn còn khó khăn về nhà ở, thu nhập, điều kiện sinh hoạt… nên rất cần cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm. Vì vậy, Chương trình Tết Sum vầy, tặng quà cho NLĐ là việc làm ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội với CNLĐ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân, CNLĐ, trong đó cần chú trọng đến vấn đề chỗ ở của người dân, CNLĐ.
Phó Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần nghiên cứu phát triển nhà ở (nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp…) để mọi người dân đều có nhà ở.
Ngoài ra, cần quan tâm đến vấn đề BHXH, BHYT cho NLĐ; việc học của con em CNLĐ…
Bên cạnh đó, cần nâng cao thu nhập của NLĐ; có những giải pháp tăng năng suất lao động của NLĐ để từ đó họ có thu nhập cao hơn…
Tại chương trình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các vị lãnh đạo đã trao 150 suất quà hỗ trợ cho người dân và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.