Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gặp mặt các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 20.1.2018, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gặp mặt, trao đổi với các chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu được Tổng LĐLĐVN vinh danh, khen thưởng. 

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đã báo cáo tóm tắt thành tích của các chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu. 

Đồng chí Trần Thanh Hải khẳng định, đối thoại và thương lượng tập thể là phương thức đặc biệt quan trọng tại cơ sở làm cả hai bên: Chủ sử dụng LĐ và NLĐ gắn bó với nhau hơn, xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa tại cơ sở. Thực hiện tốt điều này có vai trò rất lớn của các Chủ tịch CĐCS. 

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, 70 chủ tịch CĐCS được tuyên dương đều là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp. Đây là những tấm gương chủ tịch CĐCS điển hình cho sự nhiệt huyết, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí chấp nhận hy sinh những lợi ích của cá nhân để đấu tranh, bảo vệ và kiếm tìm quyền, lợi ích của người lao động.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quế Chi 

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, thương lượng đã có sự thay đổi căn bản so với trước. Những nội dung thương lượng tập thể tại 70 CĐCS có chủ tịch CĐCS được tuyên dương đã cho thấy sự vận động mạnh theo hướng thương lượng các nội dung liên quan đến trực tiếp đến điều kiện làm việc, thu nhập, sức khỏe của người lao động.

70 bản TƯLĐTT được ký kết có 1.470 nội dung cao hơn quy định của pháp luật cho NLĐ, trong đó có 108 nội dung về tăng tiền lương (chiếm 7,34%), 354 các nội dung trợ cấp, phụ cấp (chiếm 24%), 145 nội dung về tiền thưởng (chiếm 9,86%); 65 nội dung về bữa ăn ca của người lao động (chiếm 4,52%); 30 nội dung thêm thời gian nghỉ có hưởng lương trong năm (chiếm 2,04%); 15 nội dung quy định về nghỉ ngắn giữa giờ làm việc ... Như vậy, các nội dung có lợi làm tăng thu nhập cho người lao động chiếm 41.2% tổng số nội dung TƯLĐTT. 

Thông qua việc ký kết TƯLĐTT và thực hiện TƯLĐTT trên thực tế, 70 bản TƯLĐTT đã mang lại lợi ích cho 202.224 người lao động với tổng số tiền làm lợi hơn 2.895 tỷ đồng/năm, bình quân, thông qua TƯLĐTT được ký kết, mỗi người lao động được hưởng lợi hơn 14 triệu đồng/người/năm. Đây là một lợi ích không hề nhỏ mà tổ chức CĐCS với sự dẫn dắt của Chủ tịch CĐCS đã mang lại cho người lao động.

Tại buổi gặp mặt, các chủ tịch CĐCS đã có những chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động CĐ, nhất là trong công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đối thoại tại DN, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, NLĐ, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa trong DN.

Đồng chí Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Cty Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, với 28.300 lao động để thương lượng những điều khoản, phúc lợi cao hơn luật là vấn đề rất khó khăn trong thuyết phục người sử dụng lao động. Muốn cho doanh nghiệp đồng thuận với những đề nghị của công đoàn thì những nội dung đó phải có tính thuyết phục cao và có lợi ích của cả hai bên, với những phân tích như trên công đoàn đã đạt được những đề nghị có lợi hơn cho người lao động như: Phụ cấp ca 2 : 15%/lương cơ bản. Ca 3 : 50%/lương cơ bản; Các ngày lễ trong năm được thưởng mỗi ngày là 200.000đ; thưởng tết mỗi năm làm việc là 1 tháng lương tiền thưởng và cứ thêm 1 năm làm việc tăng 5% nhưng không quá 200%...

Đồng chí Đặng Tuấn Tú nêu kiến nghị nên xây dựng TƯLĐTT nhóm ngành nghề; đồng thời cần có sự hỗ trợ của CĐ cấp trên trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT...

 
 Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, các Chủ tịch CĐCS được tuyên dương chụp ảnh lưu niệm.  Ảnh: Sơn Tùng. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc nhanh hơn nữa trong thủ tục triển khai xây dựng thiết chế CĐ tại các KCN, KCX. Đồng chí cũng báo cáo, sắp tới Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức Diễn đàn người lao động Việt Nam lần thứ 1 (1 trong 12 sự kiện trước Đại hội CĐ Việt Nam) để xem xét định hướng, dịch chuyển LĐ cũng như vấn đề NLĐ quan tâm để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Liên quan đến chế độ nghỉ hưu của LĐ nữ, đồng chí cũng đề nghị Phó Thủ tướng thường trực có chỉ đạo để LĐ nghỉ hưu năm 2018 không bị thiệt 10% lương hưu so với về hưu năm 2017...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp mặt, trò chuyện với các chủ tịch CĐCS xuất sắc. Thay mặt Chính phủ, đồng chí nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích 70 chủ tịch CĐCS xuất sắt đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và giải đáp những ý kiến kiến nghị của các Chủ tịch CĐCS. Đồng chí cho biết, qua theo dõi hoạt động CĐ, được biết, tổ chức CĐ đang có nhiều hoạt động khởi sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ, bảo vệ tốt hơn quyền lợi đoàn viên, NLĐ khi bị xâm hại. Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐ đang được triển khai cụ thể, thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Trong triển khai chương trình phối hợp, có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS trong đó có 70 cán bộ CĐCS xuất sắc tiêu biểu. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm, vượt khó, sự quan tâm thiết thực đến đoàn viên, NLĐ của các chủ tịch CĐCS. 

Đồng chí bày tỏ ấn tượng với giá trị mà đoàn viên, NLĐ được hưởng lợi qua những bản TƯLĐTT được thương lượng, ký kết bởi 70 chủ tịch CĐCS. “Những lợi ích NLĐ được thụ hưởng là kết quả quá trình đấu tranh bền bỉ, không ngại gian khó, hy sinh của các đồng chí chủ tịch CĐCS. Đây là những tấm gương sáng của đội ngũ cán bộ CĐ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"- đồng chí Trương Hòa Bình nhận xét. 

Đồng chí đề nghị Tổng LĐ và các cấp CĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chính quyền các cấp trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tham gia thanh tra, kiểm sát việc chấp hành pháp luật của người chủ sử dụng lao động với người lao động; triển khai sau rộng và tổ chức hiệu quả hơn nữa các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ Chủ tịch CĐCS.... 

Đánh giá cao sáng kiến tuyên dương các chủ tịch CĐCS xuất sắc của Tổng LĐ với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, đồng chí cũng đề nghị Tổng LĐ nghiên cứu, đưa chương trình tuyên dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại trở thành hoạt động định kỳ. 

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quế Chi- Sơn Tùng |

Sáng 20.1, đoàn đại biểu 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu được Tổng LĐLĐVN tuyên dương đã đặt vòng hoa, báo công dâng Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu vào ngày 21.1

QUẾ CHI |

Chiều 18.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Tuyên dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại năm 2017.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quế Chi- Sơn Tùng |

Sáng 20.1, đoàn đại biểu 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu được Tổng LĐLĐVN tuyên dương đã đặt vòng hoa, báo công dâng Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu vào ngày 21.1

QUẾ CHI |

Chiều 18.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Tuyên dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại năm 2017.