Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà tới người có hoàn cảnh khó khăn

Hải Minh |

Chiều ngày 13.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm và trao 350 suất quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Cùng tham dự có đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương; lãnh đạo, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam…

Đây là hoạt động thường niên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Chia sẻ với bà con những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, Phó Thủ tướng cho rằng những món quà Tết được trao đi chính là những thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bên phải ảnh) thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bên phải ảnh) thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hải Minh

Phó Thủ tướng mong muốn không khí đầm ấm của ngày Tết hôm nay sẽ lan tỏa tới các gia đình để cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc.

Tỉnh Hải Dương hiện có 6.399 người nhiễm độc da cam/dioxin; 15.255 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 2,53%. Trong số 99.199 đoàn viên của 18 khu công nghiệp và 34 cụm công nghiệp vẫn còn nhiều công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Ủy, UBND, các cấp các ngành của tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị My và Mẹ Phạm Thị Kèn hiện đang sinh sống tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bên trái ảnh) thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bên trái ảnh) thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hải Minh

Mẹ Nguyễn Thị My, sinh năm 1916, có chồng là liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và một con trai là liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ còn Mẹ Phạm Thị Kèn, sinh năm 1916, có hai người con là liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các mẹ, các thương, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng kính chúc các mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Năm 2020 là thời điểm quan trọng với ASEAN

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh năm 2020 là thời điểm quan trọng đánh dấu 5 năm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể xây dựng các trụ cột Cộng đồng, cũng như nhiều dịp kỷ niệm quan trọng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

S.M |

Nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận chung cấp cao LHQ

THANH HÀ |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) từ ngày 26 - 29.9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Năm 2020 là thời điểm quan trọng với ASEAN

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh năm 2020 là thời điểm quan trọng đánh dấu 5 năm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể xây dựng các trụ cột Cộng đồng, cũng như nhiều dịp kỷ niệm quan trọng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

S.M |

Nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận chung cấp cao LHQ

THANH HÀ |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) từ ngày 26 - 29.9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ.