Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Công đoàn cần tiếp tục quan tâm để người lao động khó khăn có Tết

Bảo Hân |

Ngày 20.1, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ông Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kịp thời động viên công nhân lao động khó khăn

Cùng tham dự có các ông: Bùi Minh Châu, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Trịnh Đình Dũng bày tỏ xúc động khi tham dự chương trình trao quà Tết, coi đây là một chương trình có ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, CNLĐ khó khăn để họ có một cái Tết đầm ấm, sum vầy cùng gia đình. Chương trình Tết Sum vầy - một sáng kiến rất quan trọng của Tổng LĐLĐVN đã trở thành một hoạt động thường niên, đầy ý nghĩa để chăm lo tới CNLĐ mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, 2020 là một năm có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, đảm bảo quyền lợi, chăm lo cho CNLĐ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Chủ trương này rất cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. “Tôi mong muốn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm cần tiếp tục quan tâm để mọi người nghèo, người khó khăn đều có Tết, không để gia đình nào không có Tết” - ông Trịnh Đình Dũng bày tỏ.

Phần quà cho Tết đầm ấm hơn

Tại chương trình, ông Trịnh Đình Dũng đã trao 100 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà Tết tới gia đình chính sách, hộ nghèo. Là một trong những công nhân khó khăn được nhận quà từ Phó Thủ tướng Chính phủ, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (công nhân Công ty Miwon Việt Nam) cho biết: Chị đã gắn bó với công ty 20 năm nay. Thu nhập của chị chỉ hơn 5,2 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm công nhân ở công ty bia, thu nhập không ổn định. “Vào mùa hè, thu nhập của chồng có khá hơn; còn vào mùa đông, thu nhập chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, hai vợ chồng phải nuôi hai con đang ăn học, nên cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn.

Chị Thái bày tỏ sự xúc động, cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ đã quan tâm, chăm lo đến những công nhân khó khăn như chị. “Tôi sẽ dùng phần quà được tặng để cả nhà có một cái Tết ấm cúng, đầy đủ hơn” - chị Thái chia sẻ.

Chị Đ.H.A có hoàn cảnh khó khăn hơn khi sắp tới chị bị mất việc do công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chị H.A làm công nhân đã 10 năm nay. Đến 27.1 này, chị bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Thu nhập của chị là 7 triệu đồng/tháng (có tăng ca). Mức thu nhập này chỉ đủ cho chị trang trải cho cuộc sống đơn thân, nuôi hai con nhỏ. “Bình thường cuộc sống đã khó khăn, sắp tới mất việc không biết tôi sẽ xoay xở ra sao. Tôi dự định sau khi nghỉ Tết sẽ gửi hồ sơ đi xin làm việc ở công ty khác” - chị H.A nói.

Nhận được quà tại chương trình, chị H.A dự định sẽ dùng để mua quần áo cho các con để có một cái Tết thật vui vẻ, ấm áp.

Tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Theo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, để thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, với mục tiêu “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 2.021 suất quà với tổng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân hoặc gia đình có người thân (vợ, chồng, con) gặp tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau điều trị dài ngày, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn... Quế Chi

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Chăm lo đời sống người lao động

Mai Dung |

Năm 2020, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đạt doanh thu gần 1.195 tỉ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập người lao động mức bình quân 17,1 triệu đồng… là những kết quả nổi bật tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chiều 20.1.

500 đoàn viên khó khăn sẽ được tặng vé máy bay về quê đón Tết

Hà Anh |

Chiều 20.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Thêm 3 thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế

Bảo Hân |

Ngày 20.1, Công đoàn Y tế Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế với các đối tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Xưa; Công ty TNHH Haesong Vina; Công ty TNHH Lavite.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Chăm lo đời sống người lao động

Mai Dung |

Năm 2020, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đạt doanh thu gần 1.195 tỉ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập người lao động mức bình quân 17,1 triệu đồng… là những kết quả nổi bật tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chiều 20.1.

500 đoàn viên khó khăn sẽ được tặng vé máy bay về quê đón Tết

Hà Anh |

Chiều 20.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Thêm 3 thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế

Bảo Hân |

Ngày 20.1, Công đoàn Y tế Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế với các đối tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Xưa; Công ty TNHH Haesong Vina; Công ty TNHH Lavite.