Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lâm Điền |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Chiều 17.8, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đã đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) dâng hương, dâng hoa, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2023). Cùng đi có đoàn công tác LĐLĐ TP Cần Thơ, LĐLĐ tỉnh An Giang.

Sau khi dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, lần lượt lãnh đạo Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ, An Giang đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác tại di tích Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ghi sổ cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ: “Bác đã đi xa hơn 40 năm, nhưng trong tâm trí đồng chí, đồng bào cả nước vẫn nhớ hình ảnh Chủ tịch nước, Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQVN giản dị, khiêm tốn, gần gũi, nghĩa tình, liêm khiết, tận tụy suốt đời vì nước, vì dân.

Cán bộ công đoàn, đoàn viên cả nước mãi mãi ghi nhớ công ơn người cán bộ đã vận động thành lập công hội bí mật, người hội trưởng xuất sắc có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn, đặc biệt là cuộc bãi công của công nhân tháng 8.1925. Chúng cháu nguyện học tập, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dịp này, đoàn công tác cũng tham quan ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng do ông Tôn Văn Đề, thân sinh của Bác Tôn xây dựng vào năm 1887 theo kiến trúc đặc thù của nhà sàn Nam bộ và tìm hiểu về cuộc đời của Bác qua các hiện vật còn lưu giữ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang thực hiện phút mặc niệm trước bàn thờ Bác Tôn. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang thực hiện phút mặc niệm trước bàn thờ Bác Tôn. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác Tôn. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác Tôn. Ảnh: Lâm Điền
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Đoàn Văn Dũng dâng hoa lên bàn thờ tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lâm Điền
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Đoàn Văn Dũng dâng hoa lên bàn thờ tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lâm Điền

Dâng hương lên bàn thờ song thân Bác Tôn. Ảnh: Lâm Điền
Dâng hương lên bàn thờ song thân Bác Tôn. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên là cháu họ Bác Tôn kể về Ngôi nhà thời niên thiếu của người. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên là cháu họ Bác Tôn kể về Ngôi nhà thời niên thiếu của Người. Ảnh: Lâm  Điền
Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Học bổng Tôn Đức Thắng - ấm áp tình nghĩa Công đoàn

LÂM ĐIỀN |

Với sự chuẩn bị chu đáo, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức buổi trao học bổng (HB) Tôn Đức Thắng đậm tình nghĩa Công đoàn (CĐ).

Trao hơn 100 suất học bổng Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên, CNLĐ ở An Giang

Lâm Điền |

LĐLĐ tỉnh An Giang trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 28 cho học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức vượt khó học giỏi.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn, nhiều ngành lấy từ 28 điểm

Trang Hà |

Ngày 20.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành trình độ đại học theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Cựu Bí thư Hải Dương bị thay đổi tội danh trong đại án Việt Á

Tiến Nguyễn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối một số đối tượng trong đại án Việt Á, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Địa phương chi cả trăm triệu thu hút giáo viên nhưng vẫn khó tuyển

Vân Trang |

Nhiều địa phương thiếu giáo viên trầm trọng cho năm học mới nhưng khó tuyển dụng.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Học bổng Tôn Đức Thắng - ấm áp tình nghĩa Công đoàn

LÂM ĐIỀN |

Với sự chuẩn bị chu đáo, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức buổi trao học bổng (HB) Tôn Đức Thắng đậm tình nghĩa Công đoàn (CĐ).

Trao hơn 100 suất học bổng Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên, CNLĐ ở An Giang

Lâm Điền |

LĐLĐ tỉnh An Giang trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 28 cho học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức vượt khó học giỏi.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn, nhiều ngành lấy từ 28 điểm

Trang Hà |

Ngày 20.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành trình độ đại học theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.