Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng quà công nhân tỉnh Hưng Yên

Đặng Lợi |

Nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, chiều ngày 6.5, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tới thăm, nắm tình hình đời sống việc làm, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty cổ phần May Hưng Long II, tỉnh Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Trao đổi với đoàn, ông Đỗ Viễn Phương, Giám đốc công ty cho biết, Công ty cổ phần May Hưng Long II có 100% vốn trong nước. Hiện có 1.041 công nhân lao động, trong đó lao động nữ chiếm 68%. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh, Ban Giám đốc đã họp bàn với CNLĐ, công đoàn cơ sở về phòng dịch, an sinh xã hội, duy trì việc làm, phát triển kinh tế. Ban giám đốc đã họp bàn lên kế hoạch ứng phó với các kịch bản diễn biến dịch.

Trao đổi thông tin để công nhân hiểu được tình hình sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn của công ty. Mặc dù dịch bệnh nhưng công ty không giảm giờ làm mà vận hành sản xuất bình thường, hết công suất; thu đổi nguồn cung ứng vật liệu... Từ đó, Công ty duy trì việc làm cho NLĐ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập của NLĐ giảm 10%. Bình quân thu nhập duy trì 7,5 triệu đồng/tháng...

Để phòng chống dịch, công ty thành lập tổ phản ứng nhanh hàng ngày kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của CNLĐ; tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát khẩu trang; thực hiện giãn cách ăn ca... cùng với đó, bố trí nước sả gừng, tía tô để NLĐ uống; bổ sung chất dinh dưỡng vào bữa ăn ca (trứng vịt lộn, hoa quả, vitamin C...) nhằm nâng cao sức khỏe của CNLĐ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao công tác phòng chống dịch và chăm lo cho NLĐ của công ty.

Trong bối cảnh khó khăn công ty đã nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động, không để xảy ra các biến động lớn về lao động. Hoạt động công đoàn đã thực sự chăm lo cho người lao động...

Theo Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, hậu quả dịch bệnh còn tác động lâu dài đến toàn bộ đời sống xã hội. Đồng chí mong Doanh nghiệp tiếp tục vượt khó, phấn đấu duy trì sản xuất.

“CĐCS cần động viên, tuyên truyền để người lao động tăng tốc và sáng tạo trong lao động sản xuất; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện chủ đề Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, đảm bảo sản xuất an toàn nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19...”- đồng chí Ngọ Duy Hiểu chỉ đạo.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã trao 50 triệu đồng và 50 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại công ty. Dịp này, thông qua Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Hà Lan (CVN) cũng trao tặng 500EURO hỗ trợ cho CNLĐ của công ty.

Đặng Lợi
TIN LIÊN QUAN

Thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang gửi đoàn viên, người lao động cả nước

|

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống xã hội. Một bộ phận công nhân, viên chức, lao động đang đứng trước khó khăn gay gắt về việc làm, thu nhập, đời sống. Trước tình hình trên, thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã chủ động, tích cực, nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan, người sử dụng lao động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên sáng tạo máy rửa tay sát khuẩn

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 29.4, thay mặt Tổng LĐLĐVN, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định về việc tặng bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) do đã có sáng kiến chế tạo thiết bị khử trùng tay tự động và tích cực tham gia chương trình chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn sẽ có gói hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn

việt lâm |

Ngày 24.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị. Một nội dung quan trọng được Tổng LĐLĐVN đưa ra tại hội nghị là một số giải pháp của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang gửi đoàn viên, người lao động cả nước

|

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống xã hội. Một bộ phận công nhân, viên chức, lao động đang đứng trước khó khăn gay gắt về việc làm, thu nhập, đời sống. Trước tình hình trên, thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã chủ động, tích cực, nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan, người sử dụng lao động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên sáng tạo máy rửa tay sát khuẩn

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 29.4, thay mặt Tổng LĐLĐVN, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định về việc tặng bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) do đã có sáng kiến chế tạo thiết bị khử trùng tay tự động và tích cực tham gia chương trình chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn sẽ có gói hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn

việt lâm |

Ngày 24.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị. Một nội dung quan trọng được Tổng LĐLĐVN đưa ra tại hội nghị là một số giải pháp của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.