Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn

NGUYỄN TRI |

Làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu rất ấn tượng về việc thực hiện Nghị quyết ĐH XIII Công đoàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh: Phải đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng sâu sát, năng động sáng tạo, đổi mới tư duy về hoạt động công đoàn.

Sáng 11.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu đã có buổi thăm, làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Định về tình hình hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, 9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp.

Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Chương trình Tết sum vầy và các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán đã giúp nhiều NLĐ có những ngày Tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ; các chương trình phúc lợi triển khai đến với đoàn viên, NLĐ; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có chuyển biến.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là phải chủ động phối hợp, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện sớm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Trong 3 tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp tuyên truyền về nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” – ông Hùng cho hay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu rất ấn tượng về những công việc mà LĐLĐ tỉnh Bình Định hoạch định. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN còn yêu cầu trong thời gian tới, nhiệm vụ bao trùm là tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng các chương trình của Nghị quyết Đại hội Công đoàn XII với yêu cầu, tư duy mới.

Đồng thời, tập trung cho nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ. Nhất là chăm lo Tết, đặc biệt Tết sum vầy phải tổ chức theo tinh thần đổi mới. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cuối năm để đảm bảo quyền lợi người lao động.

“Phải đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng sâu sát, năng động sáng tạo, đổi mới tư duy về hoạt động công đoàn”- ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Cà Mau báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

NHẬT HỒ |

Ngày 11.10, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chứ quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin hoạt động Công đoàn ngày 10.10.2018

PV |

LĐLĐ TP.Thái Bình: Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Phối hợp đào tạo cán bộ công đoàn 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần quy định vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Trường |

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, vấn đề dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thiếu những quy định pháp lý về vấn đề này. 

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

LĐLĐ Cà Mau báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

NHẬT HỒ |

Ngày 11.10, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chứ quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin hoạt động Công đoàn ngày 10.10.2018

PV |

LĐLĐ TP.Thái Bình: Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Phối hợp đào tạo cán bộ công đoàn 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần quy định vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Trường |

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, vấn đề dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thiếu những quy định pháp lý về vấn đề này.