Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà cho công nhân

NHẬT HỒ |

Cà Mau Chiều ngày 24.1, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà cho công nhân trực tiếp sản xuất tại tỉnh Cà Mau.

Cùng tham gia với đoàn có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh  Út Mười cùng lãnh đạo Tập đoàn Minh Phú và công nhân nhận trực tiếp sản xuất tại Tập đoàn.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng công nhân lao động Tập đoàn Minh Phú. Ảnh: Nhật Hồ
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng công nhân lao động Tập đoàn Minh Phú. Ảnh: Nhật Hồ

Nói chuyện với công nhân lao động Tập đoàn Minh Phú tỉnh Cà Mau, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho rằng, năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy công nhân cũng bị ảnh hưởng thu nhập, tiền lương…

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều gói hỗ trợ trực tiếp cho công nhân lao động để vượt qua khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp vượt quá khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Trước thềm năm mới, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc công nhân, người lao động đón một mùa xuân đầm ấm, vui tươi, an toàn, hạnh phúc.

Thay mặt Tập đoàn Minh Phú, ông Phan Văn Tâm, Giám đốc Hành chính Nhân sự Tập đoàn cảm ơn Tổng LĐLĐ Việt Nam nói riêng, tổ chức Công đoàn nói chung đã đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động có nhiều gói hỗ trợ cho công nhân lao động thật sự ý nghĩa, thiết thực.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.

Cà Mau: Tặng 650 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Chiều ngày 17.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười đã đến trao quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau. Đây là hoạt động trong chương trình tặng 650 phần quà cho cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Tết Sum Vầy” đến với người lao động thành phố Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 13.1, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức trao quà “Tết Sum vầy” 2022 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Con tôm và cây lúa giúp dân Cà Mau, Bạc Liêu vượt qua đại dịch

NHẬT HỒ |

Thời tiết thuận lợi, năng suất tăng, giá bán ổn định, cây lúa và con tôm tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.

Cà Mau: Tặng 650 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Chiều ngày 17.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười đã đến trao quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau. Đây là hoạt động trong chương trình tặng 650 phần quà cho cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Tết Sum Vầy” đến với người lao động thành phố Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 13.1, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức trao quà “Tết Sum vầy” 2022 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Con tôm và cây lúa giúp dân Cà Mau, Bạc Liêu vượt qua đại dịch

NHẬT HỒ |

Thời tiết thuận lợi, năng suất tăng, giá bán ổn định, cây lúa và con tôm tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19.