Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Các điển hình hãy tiếp tục truyền "lửa"

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 23.6, tại TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện các đơn vị tiêu biểu, các CNVCLĐ tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua tham dự hội nghị.

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, qua 8 phong trào thi đua 5 năm qua, đã có 136 tập thể và cá nhân được Chủ tịch Nước tăng Huân chương các loại; 43 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 524 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 35.5000 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Đặc biệt, 5 năm qua, đã có gần 18.500 sáng kiến cải tiến, làm lợi trên 653 tỉ đồng, được thưởng trên 31 tỉ đồng; có 497 CNVCLĐ tham gia thực hiện hàng trăm đề tài, giải pháp đã đạt giải trong các hội thi sáng tạo khoa học tỉnh Quảng Ninh. Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017), CNVCLĐ Quảng Ninh đã có 6 giải pháp đạt giải, trong đó có 1 giải nhất.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho công nhân tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho công nhân tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao công tác triển khai các phong trào thi đua của các cấp công đoàn Quảng Ninh. Hầu hết các phong trào đều sâu rộng, có sức lan tỏa, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến ở nhiều lĩnh vực. Kết quả quả các phong trào thi đua đã góp phần phát huy nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của đông đảo CNVCLĐ, góp phần vào sự phát triển chung của Quảng Ninh.

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng được nhận thức một cách đầy đủ, nhờ đó hiệu quả, thiết thực hơn. “Khẩu hiệu thi đua thì có ở nhiều nơi, nhưng không phải ở đâu và ai cũng nhận thức đầy đủ về các phong trào thi đua nên vẫn có tình trạng hình thức. Thi đua thực ra vẫn là thực hiện công tác chuyên môn, nhưng ở tầm và mức cao hơn” – ông Hiểu chia sẻ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn Quảng Ninh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh Quảng Ninh – một địa phương luôn đi tiên phong trong cả nước về phát triển kinh tế, xã hội – để có giải pháp phù hợp. Cần nghiên cứu để mở rộng phong trào thi đua sang khu vực các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thường xuyên đôn đốc và kiểm tra để duy trì thành quả, kết quả của các phong trào thi đua; phối hợp tốt với các đơn vị khác để lan tỏa các phong trào thi đua.

Ông Hiểu cũng mong muốn các tập thể, cá nhân được tuyên dương hôm nay tiếp tục truyền lửa tinh thần thi đua trong đơn vị mình để phát huy thành quả của mình, đồng thời góp phần nhân rộng thêm nhiều các tấm gương khác.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Trần Ngọc Duy |

Cụm Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và tiến hành trao quà của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Nhiều khách bỏ về vì "không khẩu trang không được vào Bảo tàng Quảng Ninh"

Nguyễn Hùng |

Đến nơi mới biết, vào Bảo tàng Quảng Ninh phải đeo khẩu trang, nên nhiều du khách, nhất là du khách từ nơi khác đến, đành bỏ về vì ngại đi tìm mua khẩu trang.

Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long ra mắt 10 Công đoàn cơ sở

Trần Ngọc Duy |

Ngày 16.5, nhân “Tháng Công nhân” năm 2020, tại Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật, LĐLĐ TP. Hạ Long tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Trần Ngọc Duy |

Cụm Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và tiến hành trao quà của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Nhiều khách bỏ về vì "không khẩu trang không được vào Bảo tàng Quảng Ninh"

Nguyễn Hùng |

Đến nơi mới biết, vào Bảo tàng Quảng Ninh phải đeo khẩu trang, nên nhiều du khách, nhất là du khách từ nơi khác đến, đành bỏ về vì ngại đi tìm mua khẩu trang.

Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long ra mắt 10 Công đoàn cơ sở

Trần Ngọc Duy |

Ngày 16.5, nhân “Tháng Công nhân” năm 2020, tại Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật, LĐLĐ TP. Hạ Long tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của doanh nghiệp ngoài nhà nước.