Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: Công đoàn phải tham gia xây dựng hình ảnh đẹp về nhà giáo

Xuân Trường |

Ngày 20.11, đúng ngày Ngày Nhà giáo VN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đến thăm, chúc mừng CBNV Cơ quan Công đoàn (CĐ) Giáo dục VN; cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Công đoàn...

Tại Cơ quan CĐ Giáo dục VN, sau khi nghe TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN báo cáo các hoạt động của CĐ Giáo dục VN trong thời gian qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ nhà giáo trong cả nước; biểu dương những hoạt động thiết thực để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà giáo trong ngành của các cấp CĐ trong hệ thống CĐ Giáo dục VN; đồng thời đề nghị CĐ Giáo dục VN phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ các địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Cơ quan CĐ Giáo dục VN. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Cơ quan CĐ Giáo dục VN. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh, CĐ Giáo dục VN và LĐLĐ các địa phương cần có sự phối hợp tốt; sự phối hợp đó phải nhằm xây dựng các CĐCS vững mạnh; CĐCS là cái gốc và phải phát huy được tiếng nói của mình.

Các hoạt động CĐ phải sáng tạo, linh hoạt, thiết thực vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. CĐ Giáo dục VN cần đẩy mạnh tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo, xây dựng hình ảnh nhà giáo luôn đẹp trong lòng học sinh, phụ huynh và trong xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Trường Đại học Công đoàn, sau khi nghe báo cáo của PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng nhà trường và tập thể lãnh đạo nhà trường, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, nhà giáo của nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị nhà trường cần thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo quyền lợi, đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo.

Nhà trường cần chú trọng nâng cao cơ sở vất chất, xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tiễn hoạt động của tổ chức CĐ; xây dựng Trường Đại học CĐ thực sự là nôi đào tạo cán bộ CĐ có uy tín của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chúc mừng cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chúc mừng cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Xuân Hùng - Thành Trung |

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, sáng nay 20.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo nhân ngày kỉ niệm đặc biệt này.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11: Bất ngờ trước sao Việt là những thầy cô giáo thầm lặng

H.A (T/H) |

Không chỉ là nghệ sĩ trên sân khấu, các sao Việt dưới đây còn là những nhà giáo đứng trên bục giảng trong sự ngưỡng mộ và cảm phục của rất nhiều học trò.

Những món quà khiến thầy cô rơi nước mắt trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đặng Chung |

Món quà 20.11 các thầy cô nhận được, không phải phong bì, hay vật chất cao sang. Đôi khi là cân gạo, đến bó hoa dại, hay sự trưởng thành của học trò… cũng khiến “những người đưa đò” thấy sao ấm áp và có khi rơi nước mắt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Xuân Hùng - Thành Trung |

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, sáng nay 20.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo nhân ngày kỉ niệm đặc biệt này.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11: Bất ngờ trước sao Việt là những thầy cô giáo thầm lặng

H.A (T/H) |

Không chỉ là nghệ sĩ trên sân khấu, các sao Việt dưới đây còn là những nhà giáo đứng trên bục giảng trong sự ngưỡng mộ và cảm phục của rất nhiều học trò.

Những món quà khiến thầy cô rơi nước mắt trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đặng Chung |

Món quà 20.11 các thầy cô nhận được, không phải phong bì, hay vật chất cao sang. Đôi khi là cân gạo, đến bó hoa dại, hay sự trưởng thành của học trò… cũng khiến “những người đưa đò” thấy sao ấm áp và có khi rơi nước mắt.