Tại buổi tiếp, ông Joy Puentes Saldise khẳng định mối quan hệ truyền thống, gắn bó, đoàn kết, tốt đẹp giữa 2 nước và tổ chức công đoàn 2 nước; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba trong thời kỳ bị cấm vận.
Ông Trần Thanh Hải bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về chính trị, kinh tế - xã hội mà nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trước những khó khăn do dịch COVID-19, Cuba là một trong những nước ủng hộ cụ thể, thiết thực đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, góp phần giúp Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng.
Ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh, mặc dù xa cách về địa lý, Việt Nam và Cuba vẫn đang và sẽ luôn luôn ủng hộ nhau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực cho hay, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn trân trọng và ngưỡng mộ những nỗ lực hoạt động của Công đoàn Cuba, nhất là trong công tác xây dựng giai cấp công nhân và phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong xây dựng và phát triển đất nước.
Ông Trần Thanh Hải mong rằng trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông Joy Puentes Saldise sẽ quan tâm, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Cuba, cũng như đóng góp tích cực và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.