Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết cho công nhân tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến Đồng Tháp thăm, tặng quà cho công nhân lao động dịp Tết Nhâm Dần.

Chiều ngày 13.1, đoàn công tác Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến tỉnh Đồng Tháp làm việc. Dịp này, đoàn đã đến Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (TP.Cao Lãnh) thăm hỏi doanh nghiệp và tặng quà Tết cho công nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Ảnh: LT

Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra và chế biến sản phẩm cá tra có chiều sâu, có quy mô sử dụng 5.000 - 6.000 lao động.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo tình hình ổn định duy trì sản xuất trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát để ổn định việc làm cho công nhân, người lao động và tình hình sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới, Thượng tướng Trần Quang Phương đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao nỗ lực chăm lo đời sống vật chất,  tinh thần cho công nhân lao động. Nhất là lực lượng tham gia sản xuất "3 tại chỗ", "4 tại chỗ" của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp lắng nghe lãnh đạo công ty báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp lắng nghe lãnh đạo công ty báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh. Ảnh: LT

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc công ty đã áp dụng chế độ đãi ngộ đối với người lao động làm việc trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát cả về chế độ ăn và tiền lương, tiền thưởng.

Được biết, ngoài mức lương bình quân của người lao động tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn từ 12-14 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian dịch bệnh, công ty còn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tăng thêm. Đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Dần, đơn vị sẽ thưởng cho người lao động từ 2- 2,5 tháng lương.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho đại diện doanh nghiệp. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho đại diện doanh nghiệp. Ảnh: LT

Thay mặt Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà và chúc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tiếp tục phát huy bản lĩnh thương trường, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh để gặt hái thành công trong nước và quốc tế, tạo nền tảng vững chắc trong giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người lao động.

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà Tết cho công nhân. Ảnh: LT
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà Tết cho công nhân. Ảnh: LT

Dịp này Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà Tết Nhâm Dần cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Trị giá mỗi phần quà là 1,25 triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia liệt sĩ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ngày 13.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đồng thời tặng quà cho các gia đình liệt sĩ thôn Hương Quế Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

LĐLĐ thị xã Phổ Yên chi hơn 2,2 tỉ đồng tặng quà Tết cho đoàn viên

Đặng Khang |

Thái Nguyên - Ngày 9.1, LĐLĐ thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự có ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, ông Bùi Văn Lương - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên…

Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia liệt sĩ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ngày 13.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đồng thời tặng quà cho các gia đình liệt sĩ thôn Hương Quế Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

LĐLĐ thị xã Phổ Yên chi hơn 2,2 tỉ đồng tặng quà Tết cho đoàn viên

Đặng Khang |

Thái Nguyên - Ngày 9.1, LĐLĐ thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự có ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, ông Bùi Văn Lương - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên…

Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.