Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Cùng đi với đoàn, có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đi tham quan dây chuyền sản xuất, lắng nghe chia sẻ của công nhân lao động. Cũng tại đây, lãnh đạo nhà máy Vinamilk đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình phúc lợi, chăm lo Tết cho người lao động của công ty. Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2020 và các chương trình chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hỏi thăm đời sống của công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bên trái ảnh) hỏi thăm đời sống của công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vinamilk. Từ đó đảm bảo mức lương, thu nhập cho công nhân, riêng thưởng Tết tăng 6-7%. Đây là sự cố gắng rất lớn của tập thể Công ty Vinamilk.

Đối với tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những nỗ lực của Bình Dương trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Dịp Tết năm nay dự kiến có khoảng 250.000 lao động ở lại Bình Dương, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Bình Dương với tinh thần tương thân, tương ái sẻ chăm lo, chia sẻ những điều kiện tốt nhất cho công nhân lao động; dành sự động viên và món quà đối với những công nhân bám xưởng sản xuất trong dịp Tết. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thăm hỏi những công nhân lao động không có điều kiện về quê, ở lại các khu trọ ăn Tết.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm nhà máy và động viên công nhân lao động. Video: Đình Trọng

Phó Chủ tịch Nước biểu dương những hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong đó chương trình "Tết sum vầy" đã chăm lo, chia sẻ và động viên được nhiều lao động. Phó Chủ tịch Nước mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để chăm lo đời sống cho những lao động khó khăn.

Dịp này, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà và động viên những công nhân gặp khó khăn ở Công ty Vinamilk.

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao quà Tết, động viên người lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực sản xuất.

Phó Chủ tịch Nước trao quà cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà động viên công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao quà động viên công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Không để CNLĐ ở lại Bình Dương ăn Tết mà không được thăm hỏi, động viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trao quà cho CNLĐ khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.1, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã thăm, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Không để CNLĐ ở lại Bình Dương ăn Tết mà không được thăm hỏi, động viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trao quà cho CNLĐ khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.1, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã thăm, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.