Phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn.

Sáng 20.3, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Bộ Luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc.

Cán bộ Công đoàn các cấp được phổ biến
Cán bộ Công đoàn các cấp được phổ biến những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh: P. Đạt.

Nội dung tập huấn gồm một số điểm mới, sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021) như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động…

Đây là bộ luật có nhiều điểm tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ người lao động khi thực thi, trong đó tăng tính nhận diện các quan hệ lao động, các bên linh hoạt lựa chọn thử việc, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Sau tập huấn, các cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện đúng trách nhiệm cũng như có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp bảo đảm việc làm cho người lao động

Xuân Hiền |

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, các cấp CĐ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các CĐ cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Ở nơi học tập nâng cao trình độ là bắt buộc

Nam Dương |

Một lần đến Cty CP In số 7 (trực thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), chúng tôi bất ngờ khi thấy nhân viên bảo vệ đang nói chuyện bằng tiếng Anh khá trôi chảy với khách nước ngoài đến liên hệ công tác. Đây chỉ là kết quả của yêu cầu về học tập, đào tạo bắt buộc của Cty.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tập huấn Bộ luật Lao động cho 400 cán bộ công đoàn

Thu Nguyệt |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn Bộ Luật Lao động 2019 cho gần 400 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và một số cán bộ công đoàn cơ sở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp bảo đảm việc làm cho người lao động

Xuân Hiền |

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, các cấp CĐ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các CĐ cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Ở nơi học tập nâng cao trình độ là bắt buộc

Nam Dương |

Một lần đến Cty CP In số 7 (trực thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), chúng tôi bất ngờ khi thấy nhân viên bảo vệ đang nói chuyện bằng tiếng Anh khá trôi chảy với khách nước ngoài đến liên hệ công tác. Đây chỉ là kết quả của yêu cầu về học tập, đào tạo bắt buộc của Cty.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tập huấn Bộ luật Lao động cho 400 cán bộ công đoàn

Thu Nguyệt |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn Bộ Luật Lao động 2019 cho gần 400 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và một số cán bộ công đoàn cơ sở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân lao động.