Phiên giao dịch việc làm: Hơn 1.000 vị trí, lương cao nhất 15 triệu

Minh Phương |

Ngày 14.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2020.

Theo đó, phiên giao dịch việc làm có 33 doanh nghiệp với 1.045 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Lượng người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm. Ảnh: M.Phương
Lượng người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm. Ảnh: M.Phương
Trong đó có 152/1045 chỉ tiêu tuyển dụng lao động với mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, 218 chỉ tiêu tuyển dụng với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, 835 chỉ tiêu tuyển dụng 7-10 triệu đồng/tháng (chiếm 39,8% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng), 184 chỉ tiêu với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng...

Qua số liệu báo cáo của Phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm, số lượng lao động nam được khảo sát chiếm tỉ lệ nhiều hơn so với lao động nữ. Số lượng lao động phổ thông chiếm đa số với 47,58%, số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 52,42%.

Điều đó cho thấy nguyện vọng tìm việc của lực lượng lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm khá đặc biệt, khi mà số lượng lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm lao động phổ thông và xuất khẩu lao động chiếm đại đa số với tổng số 197 người (chiếm 39,7%).

Trong số 1.045 chỉ tiêu tuyển dụng, có tới 470/1045 vị trí nằm trong nhóm tuổi 26-35 chiếm 44,9% tổng số vị trí nhà tuyển dụng yêu cầu. Đây là cơ hội cho các lao động đã có kinh nghiệm làm việc, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm kiếm công việc ổn định, quay trở lại thị trường lao động ổn định cuộc sống.

Hơn 1.000 vị trí, lương cao nhất 15 triệu tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: M.Phương
Hơn 1.000 vị trí, lương cao nhất 15 triệu tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: M.Phương

Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội cho biết, năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn đối với nền kinh tế cả nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tăng trưởng kinh tế giảm, đời sống người dân bị ảnh hưởng, số lượng người lao động bị mất việc làm tăng so với những năm trước. Do đó, vấn đề hỗ trợ giải quyết việc làm tăng so với những năm trước.

Từ đó mà gặp không ít khó khăn khi người lao động khó tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu, các nhà tuyển dụng cần lao động nhưng còn thiếu thông tin, thiếu lao động kỹ thuật cao, việc tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn không kém.

Thông qua phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động về thông tin thị trường lao động, tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỉ lệ tình trạng thất nghiệp trên địa bàn quận và lân cận.

Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, phiên giao dịch việc làm nhằm giúp đưa thông tin về nhu cầu lao động đến trực tiếp từng đối tượng cụ thể, để người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng được lao động.

Phiên giao dịch việc làm ở quận Nam Từ Liêm là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên năm cuối khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động, được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân, được tham gia tư vấn việc làm, tư vấn hướng nghiệp, chính sách pháp luật và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Được biết, Phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm có các nhà tuyển dụng như: Công ty CP Mediamart Việt Nam, Công ty CP Good Seeds, Công ty CP Vinhomes, Công ty CP viễn thông FPT,... cùng các chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề: kế toán - thu ngân, bán hàng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên hành chính kỹ sư,...

Chị Hương đến ứng tuyển vị trí nhân viên phòng. Ảnh: M.Phương
Chị Hương đến ứng tuyển vị trí nhân viên phòng. Ảnh: M.Phương

Chị Hương - 36 tuổi (quận Cầu Giấy) - một trong rất nhiều tham gia ứng tuyển tại phiên giao dịch việc làm có mặt từ rất sớm.
Chị Hương đến ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng nhưng chưa tìm được công ty như mong muốn.

Chị mong muốn được làm việc hành chính, lương khoảng 7 triệu đồng/tháng và không quá xa so với nơi ở. Tuy nhiên sau nhiều lần phỏng vấn, chị chưa tìm thấy được nơi làm việc thích hợp với bản thân...

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Việc làm tại Phú Quốc: Cơ hội hấp dẫn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Đây là cơ hội lớn để hàng trăm ứng viên là người lao động của tỉnh Kiên Giang, đại diện các Trung tâm giới thiệu việc làm ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, các trung tâm đào tạo và sinh viên một số trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tham gia tìm kiếm cơ hội và trực tiếp ứng tuyển vào những vị trí làm việc có mức thu nhập hấp dẫn.

Điểm danh những việc làm thêm của công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn khiến nhiều công nhân khu công nghiệp phải xoay xở làm thêm một nghề khác để kiếm thêm “đồng ra đồng vào”.

Hà Nội: Tạo việc làm mới cho nhiều lao động, hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, việc làm cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày hội Việc làm tại Phú Quốc: Cơ hội hấp dẫn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Đây là cơ hội lớn để hàng trăm ứng viên là người lao động của tỉnh Kiên Giang, đại diện các Trung tâm giới thiệu việc làm ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, các trung tâm đào tạo và sinh viên một số trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tham gia tìm kiếm cơ hội và trực tiếp ứng tuyển vào những vị trí làm việc có mức thu nhập hấp dẫn.

Điểm danh những việc làm thêm của công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn khiến nhiều công nhân khu công nghiệp phải xoay xở làm thêm một nghề khác để kiếm thêm “đồng ra đồng vào”.

Hà Nội: Tạo việc làm mới cho nhiều lao động, hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, việc làm cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.