Phiên chợ nghĩa tình năm 2019: Hơn 1,5 tỉ đồng sẽ đến tay NLĐ khó khăn

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” trong hai ngày 5 - 6.10.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế cho hay, đây là sự kiện thứ 2 trong chuỗi Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” được tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân, lao động trên địa bàn cả nước, nối tiếp thành công của Chương trình mở đầu tại Khu công nghiệp VSIP, Hải Phòng.

Trong những ngày diễn ra chương trình, dự kiến sẽ thu hút hơn 17 nghìn lượt đoàn viên, người lao động và con em của họ tham gia. Tại đây, đoàn viên và NLĐ còn có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các sản phẩm gia dụng tại 70 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng (may mặc, thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ điện tử, viễn thông, đồ dùng học tập…) được giảm giá từ 10% - 70%.

Đặc biệt, có 24 gian hàng không đồng với hơn 25.000 sản phẩm trị giá ước tính khoảng 750 triệu đồng với 8.000 phiếu mua hàng miễn phí đã được phát cho đoàn viên và NLĐ.

Ước tính đã có trên 7.000 túi giấy được các học sính, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh làm ra để sử dụng tại chương trình nhằm hưởng ứng mục tiêu chống túi ny lông, rác thải nhựa. Ảnh: PĐ.
Ước tính đã có trên 7.000 túi giấy được các học sinh, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh làm ra để sử dụng tại chương trình nhằm hưởng ứng mục tiêu chống túi ny lông, rác thải nhựa. Ảnh: PĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trao 200 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng kèm quà tặng của đơn vị tài trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; 50 suất quà mỗi suất 1 triệu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà và bằng khen cho CNLĐ tiêu biểu, có thành tích cao trong lao động sản xuất và trao 11 Mái ấm Công đoàn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, khi đến với chương trình, đoàn viên và NLĐ được tham gia rất nhiều hoạt động như tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn vay vốn; trình diễn thời trang áo dài, thời trang công sở, thời trang bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa”; hội thi kể chuyện sách của con CNLĐ ở 2 độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở…

Thú vị hơn, mọi người sẽ được gặp gỡ, giao lưu cùng 2 NSND được nhiều người mến mộ là Tự Long và Xuân Bắc với phần nội dung được sân khấu hóa nhằm thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các định hướng, nhiệm vụ lớn của tổ chức Công đoàn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nâng tuổi nghỉ hưu sẽ tăng gánh nặng cho xã hội

Nam Dương |

Ông Nguyễn Thanh Minh, Cty TNHH Dệt Thái Tuấn, đã nêu ý kiến như trên tại "Hội nghị lấy ý kiến Cán bộ Công đoàn, công chức, viên chức và NLĐ về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi" do Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.Hồ Chí Minh phối hợp với LĐLĐ TP tổ chức sáng ngày 10.3. 

Ai cũng cần được nghỉ ngơi

LÊ TUYẾT |

Làm việc 48 giờ/tuần, tăng ca mỗi ngày và cả chủ nhật nên nhiều công nhân không có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.

Nhiều lao động nữ Nhật Bản bị rối loạn tâm thần vì cấp trên quấy rối

Trần Thị Dịu (Theo Japanesetimes) |

Một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy, 1/3 trong số lao động nữ có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho rằng, nguyên nhân chính là do họ bị cấp trên quấy rối tại nơi làm việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nâng tuổi nghỉ hưu sẽ tăng gánh nặng cho xã hội

Nam Dương |

Ông Nguyễn Thanh Minh, Cty TNHH Dệt Thái Tuấn, đã nêu ý kiến như trên tại "Hội nghị lấy ý kiến Cán bộ Công đoàn, công chức, viên chức và NLĐ về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi" do Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.Hồ Chí Minh phối hợp với LĐLĐ TP tổ chức sáng ngày 10.3. 

Ai cũng cần được nghỉ ngơi

LÊ TUYẾT |

Làm việc 48 giờ/tuần, tăng ca mỗi ngày và cả chủ nhật nên nhiều công nhân không có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.

Nhiều lao động nữ Nhật Bản bị rối loạn tâm thần vì cấp trên quấy rối

Trần Thị Dịu (Theo Japanesetimes) |

Một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy, 1/3 trong số lao động nữ có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho rằng, nguyên nhân chính là do họ bị cấp trên quấy rối tại nơi làm việc.