Phiên chợ công nhân đậm chất nghĩa tình

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

Sáng 29.11, tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hóa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2019”. Sự kiện thu hút hàng nghìn công nhân, người lao động tham gia.

Hơn 2.000 suất mua với giá 0 đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - cho biết, trọng tâm hoạt động năm 2019 được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) xác định là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Mọi hoạt động đều xuất phát từ cơ sở, lấy hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Công đoàn. Trên tinh thần đó, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo 8 LĐLĐ cấp tỉnh thực hiện chương trình “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình”, trong đó có Thanh Hoá. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự đổi mới trong cách làm của các cấp Công đoàn.

Chương trình này là dịp tôn vinh người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để công nhân lao động (CNLĐ) có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, vui chơi giải trí, mua sắm và hưởng thụ thành quả của chính bàn tay, khối óc mình làm ra. Thông qua chương trình này, tổ chức Công đoàn cũng đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp (DN) trong việc giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tạo sự gắn kết giữa lãnh đạo DN với CNLĐ. Chính những chương trình thế này thể hiện được rõ năng lực, ý nghĩa thiết thực của hoạt động Công đoàn.

Tại phiên chợ này, đã có hàng nghìn suất mua hàng với giá 0 đồng. Theo đó, CNLĐ chỉ cần đưa phiếu sẽ được chọn mua hàng với giá 0 đồng. Có 7 DN hỗ trợ 2.310 sản phẩm được bán với giá 0 đồng cho công nhân, tổng số tiền quy đổi là gần 236 triệu đồng. Đối tượng ưu tiên là phụ nữ thai sản.

Có 28 DN tham gia gian hàng và bán các mặt hàng giảm giá từ 5%-70%. Có 9 DN tham gia gian hàng, đăng ký trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các gian hàng của các DN là 27 gian hàng do LĐLĐ 27 huyện, thị tổ chức. Các sản phẩm được bán tại chương trình chủ yếu là đồ may mặc, thực phẩm, hoá mỹ phẩm, sách, sản phẩm gia dụng và các mặt hàng nông thổ sản truyền thống của các địa phương.

Phiên chợ đậm chất nghĩa tình

Trong dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tặng 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và thành tích xuất sắc trong lao động. Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ trao hỗ trợ xây mới và sửa chữa 46 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đánh giá cao hiệu quả mang lại từ chương trình. Đây là dịp hỗ trợ, chăm lo tốt cho đời sống công nhân, NLĐ. “Chương trình này cần tổ chức nhiều hơn và dài hơn nữa, để từ đó, giúp công nhân, NLĐ được kết nối, được tiếp cận với các chính sách của nhà nước. Đặc biệt hơn, đông đảo công nhân, NLĐ được hỗ trợ mua các mặt hàng với mức giá hết sức ưu đãi, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói.

Chị Lê Thị Thu Hằng - công nhân Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa - cho hay, phiên chợ đã mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cho công nhân. Ngoài được kết nối, được chia sẻ, các công nhân cũng rất hào hứng và quan tâm đến những mặt hàng giảm giá, thỏa sức mua sắm, tiết kiệm phần nào chi phí cho cuộc sống.

“Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2019” sẽ diễn ra trong 2 ngày (29-30.11), tại Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa với các sự kiên như: Thăm khám sức khỏe miễn phí cho công nhân; hiến máu nhân đạo; trao quà cho công nhân; chương trình nghệ thuật, biểu diễn thời trang, xiếc ảo thuật (vào tối 30.11) và rất nhiều các ưu đãi mua sắm dành cho các công nhân, người lao động.

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tuyệt đối yên tâm

LINH NGUYÊN |

Với trên 1.000 cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) luôn coi người lao động là vốn quý bên cạnh việc tích cực thực hiện tốt sản xuất các sản phẩm quốc phòng theo nhiệm vụ cấp trên giao.

Kiên Giang: 23 tài xế taxi gia nhập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Chiều 29.11, LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Cty CP Đầu tư Phát triển Phú Gia Hưng. Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện thu kinh phí Công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.11, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công đoàn khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn triển khai thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người lao động tuyệt đối yên tâm

LINH NGUYÊN |

Với trên 1.000 cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) luôn coi người lao động là vốn quý bên cạnh việc tích cực thực hiện tốt sản xuất các sản phẩm quốc phòng theo nhiệm vụ cấp trên giao.

Kiên Giang: 23 tài xế taxi gia nhập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Chiều 29.11, LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Cty CP Đầu tư Phát triển Phú Gia Hưng. Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện thu kinh phí Công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.11, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công đoàn khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn triển khai thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.