Phiên chợ 0 đồng: Nhân lên yêu thương, chia sẻ

Bảo Hân |

Sáng 22.5, Công đoàn các Khu công nghiệp Hà Nam tổ chức khai mạc “Phiên chợ công nhân – giá 0 đồng”. Phiên chợ đã phục vụ hàng nghìn công nhân lao động khó khăn do bị mất việc làm, bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động… đến “mua” đồ.
Các đại biểu cắt băng khai mạc “Phiên chợ công nhân- giá 0 đồng“. Tham dự có các đồng chí: Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; PGS-TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam dự. Ảnh: Bảo Hân
Các đại biểu cắt băng khai mạc “Phiên chợ công nhân- giá 0 đồng“. Tham dự có: Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; PGS-TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Trịnh Văn Bừng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Bảo Hân
Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (phải) và ông Trịnh Văn Bừng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam (trái) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Bảo Hân
Bà Vũ Thị Minh Phượng – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hà Nam - trao quà cho công nhân lao động khó khăn. Bà Phượng cho biết, qua nắm bắt tình hình thực tế từ các CĐCS, đến nay đã có gần 8.000 CNLĐ trong các KCN bị thất nghiệp, giảm việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động. Dự kiến, trong 1,2 tháng tới, tình hình này sẽ nghiêm trọng hơn nếu các DN không kí được các đơn hàng mới.  Ảnh: Bảo Hân
Bà Vũ Thị Minh Phượng – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hà Nam - trao quà cho công nhân lao động khó khăn. Bà Phượng cho biết, qua nắm bắt tình hình thực tế từ các CĐCS, đến nay đã có gần 8.000 CNLĐ trong các KCN bị thất nghiệp, giảm việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động. Dự kiến, trong 1,2 tháng tới, tình hình này sẽ nghiêm trọng hơn nếu các DN không kí được các đơn hàng mới. Ảnh: Bảo Hân
Phiên chợ công nhân là chương trình thứ 6 của một chuỗi các sự kiện được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức nhằm đồng hành cùng DN và tất cả cả hướng về đoàn viên, người lao động. Ảnh: Bảo Hân
Phiên chợ công nhân là chương trình thứ 6 của một chuỗi các sự kiện được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức nhằm đồng hành cùng DN và tất cả cả hướng về đoàn viên, người lao động. Phiên chợ dự kiến diễn ra trong 3 ngày (22,23,24.5). Ảnh: Bảo Hân
Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Trịnh Văn Bừng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam - tham quan các gian hàng 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Trịnh Văn Bừng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam - tham quan các gian hàng 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân lao động chọn kỹ càng các thứ trong danh sách được mua với giá 0 đồng để chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân lao động xem xét kỹ càng các thứ trong danh sách được mua với giá 0 đồng để chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Mỗi công nhân được mua các đồ miễn phí với tổng giá các mặt hàng là 100.000 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Danh sách các mặt hàng được mua với giá 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Phiếu mua hàng với danh sách các mặt hàng được mua với giá 0 đồng. Ảnh: Bảo Hân
Một mặt hàng miễn phí tại phiên chợ. Ảnh: Bảo Hân
Một mặt hàng miễn phí tại phiên chợ. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân chọn mua đồ tại phiên chợ. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân chọn mua đồ tại phiên chợ. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân chọn mua đồ tại phiên chợ. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân ra quầy thanh toán trước khi ra về. Công nhân chủ yếu chọn những đồ dùng, vật dụng như: Giấy vệ sinh, nước rửa bát, nước lau sàn, dầu ăn, muối, đường... Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân ra quầy thanh toán trước khi ra về. Công nhân chủ yếu chọn những đồ dùng, vật dụng như: Giấy vệ sinh, nước rửa bát, nước lau sàn, dầu ăn, muối, đường... Ảnh: Bảo Hân
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo

Thu Lệ |

Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục (Hà Nam) phối hợp với Hội Nông dân, Huyện đoàn, Câu lạc bộ Thiện nguyện Thanh Tâm, Hội Rồng vàng 1976 tổ chức “Phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

ATM gạo tại Hà Nam: Mỗi công nhân khó khăn được nhận 5kg gạo

Thu Lệ |

Cây ATM gạo tại Hà Nam cho công nhân lao động khó khăn được đặt ở Trung tâm Văn hoá – Thể thao công nhân lao động Khu công nghiệp Đồng Văn.

Hà Nam: Tặng khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động

Thu Lệ |

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) gây nên, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho người lao động, sáng 11.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Kim Bảng vận động hỗ trợ, tổ chức trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn phòng chống virus Corona cho công nhân lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn L&M Vina.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nam: Phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo

Thu Lệ |

Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục (Hà Nam) phối hợp với Hội Nông dân, Huyện đoàn, Câu lạc bộ Thiện nguyện Thanh Tâm, Hội Rồng vàng 1976 tổ chức “Phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

ATM gạo tại Hà Nam: Mỗi công nhân khó khăn được nhận 5kg gạo

Thu Lệ |

Cây ATM gạo tại Hà Nam cho công nhân lao động khó khăn được đặt ở Trung tâm Văn hoá – Thể thao công nhân lao động Khu công nghiệp Đồng Văn.

Hà Nam: Tặng khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động

Thu Lệ |

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) gây nên, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho người lao động, sáng 11.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Kim Bảng vận động hỗ trợ, tổ chức trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn phòng chống virus Corona cho công nhân lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn L&M Vina.