Kiên Giang:

Phát triển mới hơn 13 ngàn đoàn viên khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Lục Tùng |

Sau 5 năm phát triển mới được 13.187 đoàn viên (ĐV) - số liệu được BCĐ Xây dựng tổ chức CĐ trong doanh nghiệp (DN) khu vực kinh tế ngoài nhà nước – KVKTNNN - (gọi tắt là BCĐ) tỉnh Kiên Giang công bố tại Hội nghị Tổng kết hoạt động giai đoạn 2013-2018 vào sáng 11.3 tại TP. Rạch Giá.

Đại biểu dự hội nghị chăm chú lắng nghe. Ảnh: Lục Tùng
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Thay mặt cơ quan thường trực BCĐ, ông Nguyễn Minh Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang cho biết, qua 5 năm đã phát triển mới 13.187 ĐV, nâng tổng số ĐV toàn tỉnh 61.543/67.418 CNVCLĐ; xây dựng thành lập được 130 CĐCS trong DN KVKTNNN (đạt 130%) so kế hoạch. Toàn tỉnh có 8.076 DN KVKTNNN phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, trong đó có 200 DN có từ 20 lao động (LĐ) trở lên đủ điều kiện thành lập CĐCS. Trên cơ sở đó, BCĐ phối hợp cùng LĐLĐ Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS.

Phó chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

“Việc xây dựng CĐCS vững mạnh luôn được quan tâm và ngày càng nâng chất lượng hơn”- ông Dũng nhấn mạnh thêm: “Toàn tỉnh có 1.484 CĐCS, trong đó có 167 CĐCS là các đơn vị DN sản xuất kinh doanh và 24 nghiệp đoàn (NĐ”. Tỷ lệ các CĐCS, NĐ vững mạnh đều đạt chỉ tiêu giao. Hằng năm có 50% trở lên CĐCS DN KVKTNNN đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh, trong đó có từ 50% trở lên đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh xuất sắc...

Tỷ lệ CĐCS, NĐ KVKTNNN đạt danh hiệu vững mạnh bình quân là 52,64%, tăng 2,64% so với chỉ tiêu. Các NĐ bốc xếp tại các bến cảng, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức CĐ và chính quyền địa phương hỗ trợ tạo điều kiện nên đời sống, thu nhập ổn định, tích cực tham gia các hoạt động do CĐ cấp trên phát động. Đặc biệt là tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội …

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt, Phó Thường trực BCĐ cấp tỉnh gợi ý thảo luận. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt, Phó Thường trực BCĐ cấp tỉnh gợi ý thảo luận. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác này đang tồn tại một số khó khăn, như: BCĐ một số địa phương chưa phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ; chưa thực hiện đúng quy chế; công tác phối hợp giữa LĐLĐ các cấp và ngành có liên quan từng lúc chưa chặt chẽ; việc khảo sát tình hình lao động có nơi chưa thực hiện thường xuyên, chưa hiệu quả.

Đặc biệt, theo BCĐ cấp tỉnh, hình thức hoạt động CĐCS KVNNN có nơi chưa phù hợp, chưa thực sự thu hút NLĐ và sự quan tâm các DN. Trên cơ sở đó, với tư cách là Phó Thường trực BCĐ cấp tỉnh, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang đã gợi ý các đại biểu thảo luận, góp ý để công tác hoạt động giai đoạn tới đạt kết quả tốt đẹp và toàn diện hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ tổng keeys hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ tổng kết hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu về những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng BCĐ cấp tỉnh - ghi nhận và cho biết sẽ chỉ đạo bộ phận chức năng xem xét, điều chỉnh để hỗ trợ công tác phát triển ĐV KVTKNNN ngày một tốt hơn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 11.3 cho biết, Cụm thi đua số 5 của LĐLĐ TP. Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức - Cụm trưởng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ) đã tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2019.

LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội): Tưng bừng Ngày hội VHTT năm 2019

Xuân Trường |

Ngày 9.3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) quận Long Biên, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Ngày hội VHTT trong CNVCLĐ quận năm 2019. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019).

Phái mày râu hào hứng thi khéo tay hay làm năm 2019

VH |

Hội thi khéo tay hay làm năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức thu hút 60 thí sinh là đoàn viên, CNVCLĐ của 12 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, khối thi đua CĐCS đơn vị Trung ương tham dự. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 11.3 cho biết, Cụm thi đua số 5 của LĐLĐ TP. Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức - Cụm trưởng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ) đã tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2019.

LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội): Tưng bừng Ngày hội VHTT năm 2019

Xuân Trường |

Ngày 9.3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) quận Long Biên, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Ngày hội VHTT trong CNVCLĐ quận năm 2019. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019).

Phái mày râu hào hứng thi khéo tay hay làm năm 2019

VH |

Hội thi khéo tay hay làm năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức thu hút 60 thí sinh là đoàn viên, CNVCLĐ của 12 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, khối thi đua CĐCS đơn vị Trung ương tham dự.