Đại hội III (2019-2024) Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam:

Phát huy tối đa nguồn tài sản công đoàn

PV |

Đại hội III (2019-2024) Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam vừa được Hiệp hội tổ chức tại Hà Nội với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo và 48/60 đơn vị thành viên, 89 đại biểu chính thức/120 đại biểu triệu tập.

Dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao những thành tích đạt được của các đơn vị thành viên Hiệp hội và lưu ý các đơn vị chưa phát huy lợi thế của mình, hoạt động chưa hiệu quả, thua lỗ…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu thời gian tới, Hiệp hội cần tập trung một số nội dung, trong đó có xem xét và rà soát các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế để phù hợp với tình hình hiện nay. Các đơn vị kinh tế cần tập trung tái cấu trúc, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị; Chú ý vấn đề tài chính Công đoàn (CĐ), phát huy tối đa nguồn thu tài chính và tài sản CĐ. Củng cố mô hình và đổi mới hoạt động tiến tới thực hiện theo hướng tự chủ, xã hội hóa, nâng cao vai trò của các đơn vị trong tình hình mới. Hoạt động của các đơn vị văn hóa là chiếc cầu nối trong công tác tuyên truyền quảng bá hoạt động CĐ. Chú ý đối tượng là CNLĐ tại các KCN, KCX. Phát huy vai trò của Hiệp hội, duy trì và phát triển chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ và người lao động.

Đại hội bầu Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ III gồm 21 đồng chí, 7 đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí Trần Thị Mai Hương - Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ II tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III. B.C.Đ

Tập huấn kiến thức phòng chống ma túy tới công nhân ngành Điện. Chiều 20.9, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN tổ chức tập huấn nâng cao vai trò CNLĐ để phòng, chống tội phạm giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trong doanh nghiệp.

Hơn 200 cán bộ, CNLĐ Công ty Một thành viên Điện lực Hải Phòng được thông tin về tình hình tội phạm ma túy từ đầu năm 2019 đến nay; các loại ma túy thường gặp và các loại ma túy phổ biến hiện nay; cách phòng, tránh, nhận biết tội phạm ma túy; hiểu rõ tác hại, hậu quả của việc sử dụng, sản xuất, buôn bán ma túy với mỗi cá nhân, gia đình, xã hội... ĐẶNG LUÂN

Cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Ngày 21.9, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chuyên đề “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn (CĐ)” cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp và Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tới dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng hơn 500 cán bộ CĐ các cấp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã truyền đạt 3 chuyên đề: Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐVN hiện nay; cơ hội và thách thức của CĐVN khi hội nhập CPTPP; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới CN và hoạt động CĐ.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, qua phân tích các vấn đề về lao động và hoạt động CĐ trong thời gian qua và xu thế trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi thì khi tham gia CPTPP cũng đem đến nhiều thách thức cho tổ chức CĐVN, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS... Trước các nội dung phát sinh tất yếu trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp CĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, trọng tâm hướng về cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ năng lực để làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ đoàn viên và NLĐ.

Hội nghị đã giúp cán bộ công đoàn hiểu hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của bản thân trước những cơ hội, thời cơ và thách thức khi nước ta tham gia CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ trong tình hình mới. Từ đó, cán bộ CĐ chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động để xây dựng tổ chức CĐVN cũng như công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ ngày càng tốt hơn. Hoàng Tuấn. LÊ NGÂN

Công đoàn Dệt May Việt Nam: Tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo. Sáng 21.9, tại trụ sở, Công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Bệnh viện Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng’’ do Tổng LĐLĐVN và Ban chỉ đạo Quốc gia về vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Tại ngày hội, gần 400 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo. Kết quả, ngày hội đã thu về được 269 đơn vị máu.

Được biết, trong năm 2019, Hành trình “Những giọt máu hồng” của CNLĐ và học sinh sinh viên trong các đơn vị thuộc Tập đoàn và CĐ Dệt May Việt Nam đã lan tỏa và kéo dài khắp 3 miền Bắc Trung Nam. BẢO HÂN

PV
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.