Phát huy mạnh mẽ nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chọn thời điểm cả nước kỷ niệm ngày sinh lần thứ 131 của Bác Hồ, để tôn vinh các sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu trong hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” được xem như cách nuôi dưỡng thiết thực phong trào thi đua yêu nước phát triển bền vững...

Trong gần 1.000 sáng kiến, có khoảng 100 sáng kiến xuất sắc.

“Sau hơn 1 tháng triển khai, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động đã được các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Kiên Giang hưởng ứng tích cực và mang lại nhiều kết quả khả quan” - ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện nay, Kiên Giang đã đăng ký gần 1.000 sáng kiến do đoàn viên, CNLĐ ở các CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh hưởng ứng đăng ký. Các sáng kiến có mặt trên hầu hết các lĩnh vực, từ hành chính sự nghiệp, y tế, giáo dục cho đến sản xuất kinh doanh. Trong đó có tổ chức huy động được 100% CĐCS đăng ký sản phẩm hưởng ứng như CĐ ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang.

Không chỉ lan tỏa rộng, các sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ ở Kiên Giang còn đi vào chiều sâu thiết thực.Trong số gần 1.000 sáng kiến, có khoảng 100 sáng kiến xuất sắc. Trong đó có 4 sáng kiến tiêu biểu, giá trị, hiệu quả làm lợi cao nhất được đề nghị Tổng LĐLĐVN khen thưởng.

Điển hình như sáng kiến “Cải tạo đường chuyển lon rỗng” của đoàn viên Ô Quang Phú (sinh năm 1986) - Công đoàn bộ phận Nhà máy Thực phẩm Đóng hộp KTC (thuộc CĐCS Cty CP Thương mại Kiên Giang).

Do sự cố kỹ thuật, dây chuyền chuyển lon rỗng của nhà máy có vấn đề, khiến quá trình chuyển lon thường xuyên bị kẹt, lon hay bị móp... Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà còn có khả năng ảnh hưởng đến quy trình HACCP của doanh nghiệp. Anh Phú là lao động trực tiếp tại bộ phận đóng lon; đúng thời điểm Tổng LĐLĐVN phát động Chương trình 75 nghìn sáng kiến đã tiếp thêm động lực để đoàn viên Phú mạnh dạn đăng ký với CĐCS Công ty sáng kiến “Cải tạo đường chuyển lon rỗng” trong thời gian 30 ngày với chi phí 300 triệu đồng. Tuy nhiên, được sự ủng hộ, động viên của tổ chức CĐ, anh Phú đã hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch 10 ngày và tiết kiệm hơn dự toán 15 triệu đồng. Theo sáng kiến của anh Phú, áp dụng phương pháp thả rơi tự do với độ dốc hợp lý kết hợp giảm tốc (sử dụng nam châm) để tránh tình trạng móp lon. Anh Phú cũng thiết kế đường ray khép kín đưa lon rỗng từ khu vực chứa lon đến khu vực nhận và nạp lon. Điều này vừa khắc phục được nhược điểm vận chuyển thủ công, vừa tránh được sự xâm nhập của côn trùng, bụi... có thể bám vào.

Bà Trần Thị Kim Quyết, Chủ tịch CĐCS Cty CP Thương mại Kiên Giang nhận xét: “Sáng kiến này không chỉ tiết kiệm chi phí lon bị hỏng, tiền nhân công, mà còn làm tăng năng suất hoạt động thêm 10%. Từ đó hạ chi phí sản xuất từ 15-90 đồng/ lon. Bình quân một năm tiết kiệm được khoảng trên 300 triệu đồng”.

Tạo động lực mới

Khẳng định tính thiết thực và hiệu quả của Chương trình, ông Trần Thanh Việt nhấn mạnh: “Chương trình do Tổng LĐLĐVN phát động, không chỉ tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ mà còn phát huy mạnh mẽ nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tổ chức CĐ”.

Theo ông Việt, một trong những nguyên nhân khiến cho Kiên Giang đạt được số lượng và chất lượng sáng trong Chương trình 75 nghìn sáng kiến là các cấp CĐ đã làm tốt công tác phát động kèm nuôi dưỡng. Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chủ động hướng dẫn các cấp CĐ quán triệt đúng, đủ tinh thần chỉ đạo. Qua đó, giúp các cấp CĐ hiểu ý nghĩa quan trọng của đợt thi đua, từ đó làm cơ sở để tổ chức linh động, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn từng đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

Cụ thể, từng cấp CĐ chủ động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hành chính, doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như trực tiếp tổ chức và phối hợp cùng các đơn vị, ngành hữu quan tổ chức các đợt phát động sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực trong toàn tỉnh. Song song đó, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn thiết kế lộ trình nuôi dưỡng phong trào thi đua yêu nước.

Ngay tại hội nghị phát động Chương trình, ông Trần Thanh Việt đã đề xuất tổ chức lễ biểu dương các sáng kiến thiết thực đúng dịp cả nước long trọng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết phối hợp công tác

Thanh Tùng |

Ngày 26.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu: Hội trại CNVCLĐ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội trại CNVCLĐ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” với 40 tiểu trại thu hút gần 800 CNVCLĐ tham gia.

Tỉnh Quảng Trị phát động Tháng công nhân năm 2021

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đã phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với sự tham gia của trên 450 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết phối hợp công tác

Thanh Tùng |

Ngày 26.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu: Hội trại CNVCLĐ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội trại CNVCLĐ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” với 40 tiểu trại thu hút gần 800 CNVCLĐ tham gia.

Tỉnh Quảng Trị phát động Tháng công nhân năm 2021

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đã phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với sự tham gia của trên 450 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn.