Phát huy hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội của người lao động

Quế Chi |

Sáng 21.11, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị tập huấn tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và kỹ năng giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có các đại biểu đến từ LĐLĐ các tỉnh, các CĐ ngành…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, năm 2013, Bộ Chính trị ban hành 2 quyết định 217, 218 liên quan đến giám sát phản biện xã hội và phát huy dân chủ góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở đó, các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị đã tập trung tổ chức thực hiện.

Bước đầu, tổ chức CĐ đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Riêng với công tác giám sát, toàn hệ thống CĐ chủ trì giám sát được 25.118 cuộc; phối hợp, tham gia giám sát 47.000 cuộc; nghiên cứu 28.519 văn bản để giám sát… Cùng với đó, tổ chức CĐ đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại; ở cấp trung ương, đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và CNLĐ. 

Tổ chức CĐ cũng đã tập trung, tham gia phản biện các dự án luật, vấn đề bảo hiểm xã hội, lương, điều kiện làm việc…, từ đó đề xuất nhiều nội dung để chính quyền các cấp sửa đổi, khắc phục các hạn chế.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Cùng với đó, hoạt động của Ủy ban Thanh tra nhân dân cũng hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, hướng tới minh bạch hóa, phát huy dân chủ của người dân, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐVN.

“Đảng và chính quyền rất cần tiếng nói của nhiều phía, trong đó tiếng nói của CNLĐ ngày càng được quan tâm, đề cao. Trong giai đoạn đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, tiếng nói của NLĐ là hết sức quan trọng. Đây là những người tham gia trên mọi lĩnh vực sản xuất, có ở mọi ngành, địa phương, chức vụ. Đây là lực lượng hết sức quan trọng, vì vậy, lực lượng này cần phát huy hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội”- đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tin tưởng, sau hội nghị này, công tác thanh tra nhân dân trong tổ chức CĐ sẽ đổi mới; công tác giám sát phản biện sẽ đi vào nền nếp với những nhận thức đầy đủ và trách nhiệm hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DN nhà nước; Quy định của Đảng và Nhà nước về giám sát và phản biện xã hội; CĐ tổ chức hoạt động giám sát phản biện xã hội- những vấn đề cần lưu ý…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ Nhất (khóa XII)

Quế Chi |

Sáng 21.11, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức hội nghị "Thương mại và việc làm thoả đáng"

Hải Đăng |

Ngày 20.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổng Công đoàn quốc tế khu vực Châu Á - TBD (ITUC-AP) và Viện Friedrich-Ebert (FES) khu vực tổ chức hội nghị "Thương mại và việc làm thoả đáng".

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN đi nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản

Đàm Quang Cử (từ Tokyo - Nhật Bản) |

Nhận lời mời của Quỹ lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN gồm 5 thành viên do đồng chí Mai Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn, đi nghiên cứu trao đổi thông tin về hoạt động Công đoàn Nhật Bản từ ngày 4.11 đến 17.11.2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ Nhất (khóa XII)

Quế Chi |

Sáng 21.11, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức hội nghị "Thương mại và việc làm thoả đáng"

Hải Đăng |

Ngày 20.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổng Công đoàn quốc tế khu vực Châu Á - TBD (ITUC-AP) và Viện Friedrich-Ebert (FES) khu vực tổ chức hội nghị "Thương mại và việc làm thoả đáng".

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN đi nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản

Đàm Quang Cử (từ Tokyo - Nhật Bản) |

Nhận lời mời của Quỹ lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN gồm 5 thành viên do đồng chí Mai Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn, đi nghiên cứu trao đổi thông tin về hoạt động Công đoàn Nhật Bản từ ngày 4.11 đến 17.11.2018.