Phát hiện sớm doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để bảo vệ NLĐ

QUẾ CHI |

Những năm qua, tình trạng doanh nghiệp (DN) phá sản, có chủ bỏ trốn để lại hệ lụy rất lớn cho người lao động (NLĐ) và xã hội. Nhiều trường hợp NLĐ bị nợ lương, không có tiền để trang trải cuộc sống; không thể chốt, đóng nối sổ BHXH khi xin sang làm việc ở Cty khác. Việc giải quyết quyền lợi của NLĐ trong những trường hợp này còn rất khó khăn, vướng mắc bởi còn nhiều khoảng trống về pháp lý và trách nhiệm.

NLĐ lãnh hệ lụy trực tiếp và đầu tiên

Tại Đồng Nai, điển hình gần đây là vụ chủ Cty TNHH KL Texwell Vina (100% vốn Hàn Quốc) tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom bỏ trốn về nước vào dịp Tết Nguyên đán, bỏ lại số nợ lương là 13,7 tỉ đồng; 16,3 tỉ đồng tiền BHXH, khiến hơn 1.900 NLĐ lao đao, mất hết quyền lợi. Tại TPHCM, vụ Cty TNHH Nam Phương (100% vốn Hàn Quốc) có chủ bỏ trốn khiến khoảng 450 công nhân (CN) điêu đứng, đình công nhiều ngày liền. Tính đến cuối tháng 12.2017, DN này còn nợ khoảng 28 tỉ đồng tiền BHXH...

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, tính đến tháng 9.2018, riêng đối với DN đã giải thể, phá sản, rút giấy phép kinh doanh, chủ bỏ trốn là 2.270 DN với số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 147 tỉ đồng; ảnh hưởng đến quyền lợi của 17.728 NLĐ.

Trước những khó khăn trên của NLĐ, các cấp CĐ đã thăm hỏi hỗ trợ cho CN lấy từ quỹ phúc lợi của CĐ; đa phần hỗ trợ trong dịp Tết, hoặc tạm ứng cho CN; đặc biệt chú ý đến LĐ nữ có thai đang nuôi con nhỏ. Số tiền tạm ứng là 1.368 tỉ đồng; đòi được BHXH, trợ cấp cho NLĐ khoảng 98 tỉ đồng. CĐ cũng đã yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản 8 DN; đã khởi kiện tranh chấp lao động 1.407 vụ.

Cần có giải pháp ứng phó trước khi DN phá sản

Thực tế cho thấy, việc giải quyết quyền lợi cho NLĐ trong những trường hợp DN phá sản, chủ bỏ trốn còn rất nhiều vướng mắc, trong đó có nguyên nhân về “khoảng trống” pháp lý và trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan.

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - chia sẻ, nhiều khó khăn khi tiến hành khởi kiện Cty Texwell. Theo đó, sau khi chủ DN bỏ trốn, tổ chức CĐ đã tiến hành thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp LĐ tập thể về quyền. Tuy nhiên, tổ chức CĐ mới chỉ tiến hành được tại bước hòa giải. Khi gửi đơn cho chủ tịch UBND huyện, huyện chưa giải quyết được do chưa có quy định hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết.

Bên cạnh đó, khi chủ DN bỏ trốn, quan hệ lao động (QHLĐ) giữa chủ DN và NLĐ vẫn còn. Vậy ai là người nói HĐLĐ sẽ chấm dứt? Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan, CĐ hướng dẫn NLĐ viết đơn xin thôi việc, nhưng lúc này nảy sinh vấn đề ai sẽ xác nhận là chấm dứt HĐLĐ? Rất may, tỉnh Đồng Nai có thành lập tổ công tác giải quyết vụ việc nên đã xác nhận. Nhưng nếu địa phương nào không thành lập tổ công tác, ai sẽ xác nhận?

Ngoài ra, chi phí khi tiến hành thủ tục phá sản cũng là một vấn đề lớn, như trong trường hợp này, số tiền lên tới 9,7 tỉ đồng… Nhiều ý kiến cũng cho rằng, công tác quản lý đối với DN có nguy cơ phá sản còn đang rất lỏng lẻo.

Ông Young Mo Yoon - chuyên gia của tổ chức ILO tại Việt Nam - cho rằng, DN phá sản không phải diễn ra ngay lập tức mà luôn có dấu hiệu trước đó. Cơ quan BHXH cần theo dõi, giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm của DN; nếu 2 - 3 tháng mà DN không đóng thì phải có hành động để xử lý, giải quyết. Đối với các cơ quan quản lý cũng tương tự như vậy, cần tăng cường giám sát hoạt động của DN. Khi nhận thấy các dấu hiệu DN bị phá sản mà không có ứng phó ngay lập tức thì sẽ dẫn đến hậu quả lớn hơn: DN không trả lương, trả chế độ cho NLĐ và bỏ trốn. Theo ông Young Mo Yoon, cần có các giải pháp có thể ứng phó ngay từ giai đoạn trước khi DN phá sản.

Khoảng trống pháp lý và trách nhiệm

Sáng 4.6, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của NLĐ tại các DN phá sản, có chủ bỏ trốn. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Young Mo Yoon - chuyên gia tổ chức ILO tại Việt Nam chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, thời gian qua, liên quan đến các trường hợp DN phá sản, có chủ bỏ trốn, CĐ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, đạt nhiều kết quả. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là khoảng trống pháp lý và trách nhiệm trong giải quyết những vụ việc này. Có trường hợp CĐ nhiều lần kiến nghị chính quyền hỗ trợ trả lương cho NLĐ trong DN có chủ bỏ trốn, nhưng chính quyền kiên quyết không trả. Đồng thời, nhiều quy định pháp lý còn đang bỏ ngỏ.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề xuất cần có giải pháp lựa chọn thu hút các nhà đầu tư; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên địa bàn để sớm phát hiện các trường hợp chủ DN bỏ trốn. Ông cũng đề nghị bổ sung vào luật quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với các chủ DN có ý đồ bỏ trốn khỏi Việt Nam… Q.CHI

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết kịp thời tranh chấp lao động ở doanh nghiệp FDI

XUÂN HÙNG |

Từ đầu năm 2019 tới nay, trên địa bàn xảy ra 2 vụ ngừng việc tập thể ở Cty TNHH Yorsuba Dress Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản (xảy ra 2 ngày) và Cty TS Vina Yên Định (xảy ra 1 ngày). Ngay khi nhận được thông tin, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các cơ quan chức năng, lãnh đạo Cty giải quyết ổn thoả, kịp thời quyền lợi của NLĐ và DN đã trở lại hoạt động bình thường.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Chủ động giải quyết tranh chấp lao động

VŨ HẢI - BÁ MẠNH |

Trong thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh Thái Bình tìm những biện pháp nhằm xử lý những bất đồng trong quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để giải quyết dứt điểm tranh chấp lao động ngay từ cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tập huấn phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể

Thanh Loan (LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) |

Sáng 3.10, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp (DN).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giải quyết kịp thời tranh chấp lao động ở doanh nghiệp FDI

XUÂN HÙNG |

Từ đầu năm 2019 tới nay, trên địa bàn xảy ra 2 vụ ngừng việc tập thể ở Cty TNHH Yorsuba Dress Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản (xảy ra 2 ngày) và Cty TS Vina Yên Định (xảy ra 1 ngày). Ngay khi nhận được thông tin, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các cơ quan chức năng, lãnh đạo Cty giải quyết ổn thoả, kịp thời quyền lợi của NLĐ và DN đã trở lại hoạt động bình thường.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Chủ động giải quyết tranh chấp lao động

VŨ HẢI - BÁ MẠNH |

Trong thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh Thái Bình tìm những biện pháp nhằm xử lý những bất đồng trong quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để giải quyết dứt điểm tranh chấp lao động ngay từ cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tập huấn phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể

Thanh Loan (LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) |

Sáng 3.10, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp (DN).