LĐLĐ huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá):

Phát động thi đua và triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó

Trần Lâm |

Ngày 20.3, UBND huyện Ngọc Lặc và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Ngọc Lặc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Lặc kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ toàn huyện với trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện cao độ ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà phong trào thi đua đề ra.

Theo đó, phong trào thi đua phải gắn liền với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc và LĐLĐ huyện ký kết ghi nhớ. Ảnh:T.L

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc và LĐLĐ huyện ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Theo đó, các cấp công đoàn tập trung vận động CNVCLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đổi mới quy trình làm việc; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế; tích cực tham gia hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết, phấn đấu xây dựng huyện Ngọc Lặc đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh, là trung tâm tổng hợp của vùng liên huyện, trở thành huyện nông thôn mới.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo huyện Ngọc Lặc chứng kiến 7 đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: T.L

Tại lễ phát động, đại diện 7 cụm thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Ngọc Lặc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc và LĐLĐ huyện đã ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngành Giáo dục Thanh Hoá thi đua hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng

Trần Lâm |

Ngày 18.3, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hoá đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, giáo viên, người lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ Thanh Hoá: Tiếp tục phát động thi đua vì quê hương văn minh, giàu đẹp

Xuân Hùng |

Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng văn hoá đơn vị

TRẦN LÂM |

Tại lễ tổng kết phong trào thi đua và đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” sáng 16.3 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà, ông Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá - tự hào khẳng định vai trò Công đoàn trong phát động và đồng hành các phong trào thi đua của đơn vị.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Ngành Giáo dục Thanh Hoá thi đua hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng

Trần Lâm |

Ngày 18.3, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hoá đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, giáo viên, người lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ Thanh Hoá: Tiếp tục phát động thi đua vì quê hương văn minh, giàu đẹp

Xuân Hùng |

Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng văn hoá đơn vị

TRẦN LÂM |

Tại lễ tổng kết phong trào thi đua và đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” sáng 16.3 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà, ông Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá - tự hào khẳng định vai trò Công đoàn trong phát động và đồng hành các phong trào thi đua của đơn vị.