Phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

L.Nguyên |

Ngày 27.12, với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương;  Đào Đức Toàn – Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2020.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Thi đua - Khen thưởng của tổ chức Công đoàn thủ đô năm 2019,. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Theo đó, phong trào thi đua chia làm 2 đợt. Đợt 1: Từ tháng 1.1.2020 đến 30.6.2020: Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2020) và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020); các hoạt động chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

Đợt 2: Từ 01.7.2020 đến 31.12.2020: Với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tổ chức các phòng trào thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945- 2.9.2020); kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020.

Một số mục đích thi đua chính gồm: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”.

Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Thành phố, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn và chủ đề năm: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của thành phố Hà Nội năm 2020.

Tổ chức các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ Thành phố đến cơ sở, đến từng công nhân viên chức lao động; Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp. Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị và tổ chức Công đoàn...

Đối với khối doanh nghiêp, nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

Đối với khu  vực hành chính, sự nghiệp, tiếp tục vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,  “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát  của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành...

Nhân dịp này 8 cụm thi đua LĐLĐ thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

L.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua

Bảo Hân |

Ngày 26.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm phó) tổ chức tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2019.

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua 2020

Quế Chi |

Ngày 13.12, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn của khối năm 2019. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự và phát biểu chỉ đạo.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 11.3 cho biết, Cụm thi đua số 5 của LĐLĐ TP. Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức - Cụm trưởng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ) đã tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua

Bảo Hân |

Ngày 26.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm phó) tổ chức tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2019.

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua 2020

Quế Chi |

Ngày 13.12, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn của khối năm 2019. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự và phát biểu chỉ đạo.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 11.3 cho biết, Cụm thi đua số 5 của LĐLĐ TP. Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức - Cụm trưởng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ) đã tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2019.