Đồng Nai có nhiều điển hình công nhân lao động tiêu biểu
Chiều 30.7, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương - làm Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với tỉnh Đồng Nai.
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định cho biết, công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được chỉ đạo đẩy mạnh. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã giới thiệu được các điển hình tiên tiến là tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp cần được tôn vinh, nhân rộng.
Điển hình như anh Trần Thanh Ngân - Công nhân Công ty CP Chính Xác (huyện Trảng Bom) có sáng kiến “trục xoay đổi gá mỗi khi robot hàn xong” góp phần nâng cao năng suất, công nhân không phải di chuyển nhiều trong quá trình làm việc, tận dụng tối đa cường độ hoạt động của máy móc, 1 người có thể làm việc với 2 robot, giảm chi phí nhân công cho công ty. Kết quả sáng kiến đã làm lợi cho công ty trị giá khoảng 200 triệu đồng/năm.
Chị Ngô Thị Hồng, công nhân Nông trường Cao su An Lộc (TP Long Khánh) có sáng kiến thực hiện bộ mái che mưa bằng nhựa để ngăn nước mưa không nhỏ vào chén làm hỏng mủ cao su.... góp phần làm lợi cho nông trường mỗi năm hàng chục triệu đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác phối hợp khen thưởng được tỉnh Đồng Nai triển khai kỹ lưỡng và kịp thời, chú trọng đối tượng công nhân. Các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN phát động, Đồng Nai thực hiện rất tốt, tổng kết hàng năm đều có bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai dành cho cán bộ công đoàn và NLĐ trực tiếp sản xuất.
Các phong trào thi đua cần có trọng tâm, trọng điểm
Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Nai và hoạt động thi đua khen thưởng của tỉnh đã đạt được trong những năm qua.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh Đồng Nai, đôn đốc các cấp, các ngành thấm nhuần quán triệt sâu sắc tinh thần thi đua yêu nước, tăng cường chỉ đạo lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chính sách của Nhà nước về thi đua. Khuyến khích tinh thần thi đua dám nghĩ dám làm.
Chuẩn bị tốt tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 chu đáo, công tác chuẩn bị báo cáo rất quan trọng, đề xuất cụ thể giải pháp để đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới, đảm bảo thực chất, thiết thực, hướng về cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng.
Tập trung làm tốt công tác khen thưởng cho công nhân, nông dân, các lao động trực tiếp sản xuất, tập thể nhỏ cần tiếp tục phát huy, đặc biệt là các nhà khoa học cần hết sức được chú trọng, cá nhân đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ… Công tác an sinh xã hội cũng là nội dung cần tôn vinh…
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị, các phong trào thi đua cần có trọng tâm, trọng điểm. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ phát động các chương trình trọng điểm, trên từng công trình cụ thể, đặc biệt Đồng Nai có nhiều công trình cấp nhà nước, trọng điểm quốc gia đang thi công, đề nghị Đồng Nai phối hợp phát động phong trào thi đua các công trình trọng điểm quốc gia tạo không khí lao động thi đua sôi nổi trên công trường.
Trước đó, sáng 30.7, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua, 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cụm đạt bình quân 7,57%, thị trường xuất khẩu phục hồi và tăng trưởng khá, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài của các tỉnh trong cụm có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhiều tỉnh đạt trên 50% kế hoạch của năm.