CĐ Điện lực Việt Nam:

Phát động thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt

PV |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và CĐ Điện lực VN vừa ban hành Chỉ thị Liên tịch số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực VN (21.12.1954 - 21.12.2019) trong đó có nội dung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và chủ đề hành động năm 2019 của Tập đoàn “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”; các đơn vị tập trung phát động thi đua trên các công trình trọng điểm.

Ngoài ra, CĐ Điện lực VN sẽ tổ chức lễ biểu dương CNLĐ giỏi và các hoạt động trong Tháng Công nhân (tháng 5.2019); tổ chức gặp mặt cán bộ CĐ tiêu biểu. N.L

CĐ Công Thương Việt Nam: Thông qua 7 chương trình trọng tâm toàn khóa. CĐ Công Thương Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ IV, thông qua báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; thông qua 7 chương trình trọng tâm toàn khóa của CĐ Công Thương Việt Nam gồm: Thứ nhất, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của CĐ Công Thương Việt Nam. Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thứ ba, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ Công Thương Việt Nam (giai đoạn 2019-2023). Thứ tư, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2023. Thứ năm, chăm lo lợi ích đoàn viên CĐ, giai đoạn 2018-2023. Thứ sáu, tham gia chương trình “CĐVN đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Thứ bảy, xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của CĐ Công Thương Việt Nam trong tình hình mới. T.L

CĐ Xây dựng Việt Nam: Ký chương trình phối hợp với các trường đào tạo trong ngành. CĐ Xây dựng Việt Nam và các trường đào tạo trong ngành đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức CĐ và chế định hợp đồng lao động. Chương trình phối hợp gồm các nội dung: Triển khai các hoạt động tuyên truyền về CĐ Việt Nam, giới thiệu về CĐ Xây dựng Việt Nam; giới thiệu về chế định hợp đồng lao động và hướng dẫn thực hiện giao kết hợp đồng lao động khi tham gia vào thị trường lao động; tạo điều kiện để cán bộ CĐ trường được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ do CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức; khuyến khích học tập nâng cao kỹ năng hoạt động, am hiểu sâu pháp luật lao động để truyền tải thông tin cho học sinh, sinh viên. T.QUYÊN

Đối thoại với gần 200 doanh nghiệp về quyền lợi CNLĐ. LĐLĐ huyện Thạch Thất phối hợp với BHXH và Chi cục Thuế huyện tổ chức hội nghị đối thoại với các DN và NLĐ. Đại diện của gần 200 DN trên địa bàn huyện đến dự. Hàng chục câu hỏi từ đại diện các DN và NLĐ liên quan đến 3 chủ đề chính là: Thuế, BHXH và CĐ được gửi tới đại diện lãnh đạo của 3 cơ quan. Trong đó các nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề: Đóng bảo hiểm cho NLĐ, đặc biệt lao động ngắn hạn, lao động thời vụ gây áp lực và khó khăn cho DN; chế độ thai sản, các quy định về tiền lương, thưởng, thời gian làm việc, làm thêm giờ, hưởng chế độ thâm niên, đóng kinh phí, đoàn phí CĐ. Các câu hỏi được đại diện lãnh đạo LĐLĐ, BHXH và Chi cục Thuế huyện giải đáp cụ thể trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị vì sự ổn định, phát triển của DN và đảm bảo cuộc sống NLĐ. Đây là một hoạt động giúp DN và NLĐ bày tỏ những đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định. H.MY

Đoàn viên công đoàn tham gia nhặt rác làm cho Huế đẹp lên. Ngày 24.3, 40 đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ thuộc LĐLĐ TP.Huế đã cùng với hàng trăm người lao động tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh ra quân nhặt rác, dọn vệ sinh môi trường tại Bến Tòa Khâm, công viên trước Trường Đại học Sư phạm Huế để hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là hoạt động của đoàn viên công đoàn TP.Huế với phương châm “nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế đẹp lên”. PHÚC ĐẠT

PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.