LĐLĐ TP.Đà Nẵng

Phát động thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

PV |

Chiều 25.3, LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐ). Trong các chỉ tiêu thi đua đề ra cho 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có nội dung 405 CĐCS mua báo Lao Động.

Các nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Tổ chức tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, gắn với “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khu vực hành chính, sự nghiệp công lập; Phối hợp triển khai sâu rộng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ” trong khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ; Phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ” trong cán bộ, đoàn viên CĐ.

Bên cạnh đó, từng cấp CĐ xây dựng “Sổ vàng sáng kiến” để ghi nhận, tôn vinh những sáng kiến, giải pháp hiệu quả giúp nâng cao chất lượng hoạt động CĐ; Vận động CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hưởng ứng cuộc vận động “Nếp sống văn hóa công nghiệp”...

Với 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đề ra các chỉ tiêu thi đua cơ bản gồm: Ký mới 100 bản thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu có 57 CĐCS thương lượng, nâng giá trị bữa ăn ca lên tối thiểu 15.000 đồng. Phối hợp tổ chức 25 buổi “Đối thoại - Tư vấn pháp luật”. Phối hợp tổ chức 14 cuộc giám sát, thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và giám sát thực hiện BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp.

Trong năm 2019, sẽ phát triển thêm 7.200 đoàn viên; thành lập mới 170 CĐCS, trong đó 50 đơn vị có từ 25 lao động trở lên. Số đoàn viên được đổi thẻ là 65.367 người, giới thiệu 1.725 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, mang tên “Lớp đảng viên 90 năm CĐVN”. Ký mới 10 thỏa thuận hợp tác theo chương trình “Phúc lợi đoàn viên”. Có ít nhất 80% số CĐ trong doanh nghiệp tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” với mục tiêu “Mỗi CĐCS có thêm một lợi ích đoàn viên”... HOÀNG VĂN MINH

LĐLĐ tỉnh An Giang: Bàn giao 3 nhà Mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn. LĐLĐ tỉnh An Giang vừa làm lễ bàn giao “Mái ấm CĐ” cho 3 gia đình đoàn viên CĐ khó khăn về nhà ở tại địa bàn TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và huyện Thoại Sơn. Tại TP.Long Xuyên, bàn giao căn nhà (tọa lạc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa) cho đoàn viên Lê Thị Hải Yến. Chị Yến SN 1979, là điều dưỡng tại Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt. Căn nhà có tổng trị giá xây dựng 160 triệu đồng, trong đó Quỹ Mái ấm CĐ hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân hỗ trợ và chị Yến vay ngân hàng. Tại huyện Thoại Sơn, bàn giao nhà cho chị Nguyễn Thị Náo (SN 1967), đoàn viên CĐCS Bệnh viên Đa khoa tư nhân Hạnh Phúc (TP.Long Xuyên). Căn nhà có tổng trị giá xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Mái ấm CĐ hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân và cá nhân gia đình chị Náo tích lũy. Tại TP.Châu Đốc, bàn giao nhà cho đoàn viên Nguyễn Thanh Hào tại khóm Châu Long 7, Châu Phú B. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang đã chúc mừng 3 đoàn viên có được nhà mới và nhắc nhở các đoàn viên gìn giữ, tu bổ để sử dụng căn nhà lâu dài, ổn định cuộc sống để an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. LỤC TÙNG

Các cấp CĐ trong tỉnh Bình Thuận: Tiếp tục hỗ trợ nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp CĐ trong tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục khảo sát, phân bổ “Mái ấm CĐ” cho các đối tượng là ngư dân, lao động trên biển từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng với tổng số tiền 200 triệu đồng; đồng thời ra quyết định trao 2 căn nhà cho 2 gia đình chính sách (ở huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc) từ nguồn hỗ trợ này và 1 căn nhà cho đoàn viên (Tánh Linh) từ nguồn Quỹ Mái ấm CĐ; tiếp tục triển khai dự án vay vốn từ “Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm” từ nguồn vốn thu hồi của LĐLĐ huyện Tánh Linh với số tiền 50 triệu đồng; giải ngân Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đợt 1/2019 cho 12 đơn vị vay với số tiền 480 triệu đồng. G.N

PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.