Phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tết sum vầy cho công nhân lao động”

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), Tổng LĐLĐVN tổ chức phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết Sum vầy cho công nhân lao động”.

Trong nhiều năm qua, đã thành truyền thống tốt đẹp, tổ chức công đoàn cùng với nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã luôn chung tay, đồng hành quan tâm, chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, người lao động, đặc biệt chăm lo đến những hoàn cảnh khó khăn, đến công nhân, lao động trong những dịp Tết đến xuân về. Lễ phát động hôm nay là sự tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” đó.  

Đồng chí Bùi Văn Cường nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tết Sum vầy cho CNLĐ“.
Đồng chí Bùi Văn Cường nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tết Sum vầy“.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nhắn tin với cú pháp “TSV” gửi 1407. Mỗi một tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng để cùng mang mùa xuân đến cho NCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước.

Ngay sau lễ phát động, đã có một số nhà tài trợ đăng ký được gửi ủng hộ của đơn vị mình.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp ủng hộ “Tết Sum vầy“.
Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch CĐ Thông tin và Truyền thông VN (bên trái)
thay mặt TCty Viễn thông Mobiphone trao ủng hộ Chương trình "Tết Sum vầy" tới
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.

Theo đó, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tài trợ tổng số tiền là 2 tỷ 600 triệu đồng; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – VNPOST ủng hộ Chương  trình Tết sum vầy 2018 số tiền 500 triệu đồng; Công đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 300 triệu đồng và Tổng Công ty Dầu PV Oil ủng hộ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 200 triệu đồng; Công ty  CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood ủng hộ quà hiện vật trị giá 500 triệu đồng cho CNLĐ một số tỉnh đang triển khai thỏa thuận hợp tác; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 250 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) ủng hộ: 200 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ủng hộ 100 triệu đồng; Cty Du lịch CĐ Việt Nam  ủng hộ 50 triệu đồng. 

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình “Tết Sum vầy“.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình “Tết Sum vầy“.

Theo Ban Tổ chức Lễ phát động, tổng số tiền mặt và hiện vật được trao tặng trong ngày là 6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12.1, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có lời kêu gọi “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.

Theo đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường kêu gọi các cấp Công đoàn, các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay với Tổng LĐLĐVN chăm lo Tết cho công nhân, lao động với các hoạt động cụ thể: Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chăm lo tốt chế độ chính sách cho công nhân, lao động về lương thưởng; phấn đấu 100% công nhân, lao động đều được đón Tết Mậu Tuất 2018 vui vẻ, đầm ấm. Các cấp Công đoàn cần quán triệt chủ trương “ở đâu có công nhân gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn” từ đó tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo công nhân, lao động tham gia tạo khí thế tươi vui, phấn khởi nhân dịp Tết đến - Xuân về; tổ chức “Tết Sum vầy” tại các Khu Công nghiệp, các quận, huyện, doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, không có tiền lương, tiền thưởng Tết; ủng hộ Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Quà xuân ấm áp” để trao tặng quà, vé xe cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cần tham gia bảo vệ quyền lợi của lao động Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên |

Sáng 13.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức thảo luận tại các tổ.

Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tiếp tục ngày làm việc thứ hai

Nhóm phóng viên |

Sáng 13.1, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong đó, các đại biểu chia 6 tổ để thảo luận từ 8h tới 11h.

Đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chiều 12.1, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các đồng chí Phó Chủ tịch Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng điều hành phiên họp.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Công đoàn cần tham gia bảo vệ quyền lợi của lao động Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên |

Sáng 13.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức thảo luận tại các tổ.

Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tiếp tục ngày làm việc thứ hai

Nhóm phóng viên |

Sáng 13.1, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong đó, các đại biểu chia 6 tổ để thảo luận từ 8h tới 11h.

Đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chiều 12.1, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các đồng chí Phó Chủ tịch Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng điều hành phiên họp.