LĐLĐ TP.Hà Nội:

Phát động CBCNV hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo"

T.H |

Hiện nay, TP.Hà Nội còn 23.289 hộ nghèo và 40.727 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Do đó, LĐLĐ TP.Hà Nội phát động các cấp công đoàn, CBCNV tiếp tục hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17.10 - 18.11 và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2019.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ TP.Hà Nội đã trao 50 triệu đồng cho đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cho biết, năm 2018, LĐLĐ TP.Hà Nội đã vận động đoàn viên, CBCNV ủng hộ 9,432 tỉ đồng trong tổng số 60,763 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo” TP.Hà Nội. Từ nguồn quỹ đó, TP.Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng 2.807 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 1.603 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 3.591 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất; giúp khám và chữa bệnh cho 1.686 người nghèo… Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo đã có ý thức, tự tin phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tỉ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm xuống dưới 1,16%.YẾN NGÀ

Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động trên công trình đường dây 500kV

Công đoàn TCty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với Ban An toàn, Kỹ thuật, Quản lý xây dựng Tổng Công ty tổ chức đi kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại hiện trường công trình xây dựng đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công tại từng vị trí cột về công tác an toàn, bảo hộ lao động. Kiểm tra việc sử dụng các dụng cụ thi công đòi hỏi an toàn nghiêm ngặt, việc tuân thủ biện pháp tổ chức thi công được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo an toàn trong thi công tại từng vị trí; an toàn trong di chuyển bộ máy tổ chức thi công trên địa hình khó khăn, hiểm trở. Các biện pháp tăng cường về an toàn khi thi công gần khu vực đông dân cư, gần đường giao thông, gần các đường dây đang mang điện... Kiểm tra công tác tư vấn giám sát, hồ sơ giám sát; nhắc nhở việc ghi nhật ký thi công, nhật ký giám sát công trình theo đúng quy định… N.L

Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Bỉ

Mới đây, Đoàn Đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam do đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Bỉ theo lời mời của Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Bỉ (ABVV-Metaal).

Hoạt động chính của đoàn lần này là thăm trụ sở Công đoàn Kim khí Bỉ và tham dự Hội nghị về “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể”.

Tại Bỉ, ông Georges De Batselier - Chủ tịch ABVV-Metaal - khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai công đoàn, nhiệt liệt chào mừng Đoàn Đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam do Chủ tịch Trần Quang Huy làm Trưởng đoàn sang dự sự kiện đặc biệt trước thềm cuộc bầu cử xã hội ở các công ty. Đó là một sự kiện quan trọng đối với các cấp Công đoàn Bỉ. Hai bên đã trao đổi và thống nhất trong thời gian tới, hai công đoàn tiếp tục triển khai chương trình hợp tác về đào tạo kỹ năng thương lượng tập thể và trao đổi đoàn.

Cũng trong thời gian công tác tại Bỉ, đoàn đã đến thăm Công đoàn Giao thông Bỉ; có buổi làm việc với Tổng Công đoàn Bỉ (ABVV)… THANH XUÂN

LĐLĐ HUYỆN YÊN THẾ (BẮC GIANG): Khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Được sự ủy quyền của Ban Quản lý Quỹ “Mái ấm Công đoàn (CĐ)” LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ huyện Yên Thế vừa tổ chức khánh thành nhà ở “Mái ấm CĐ” cho chị Nguyễn Thị Thường (trú tại thôn Đồng Cao, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là đoàn viên CĐ Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yến Duy.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2019, LĐLĐ tỉnh đã xét và trích từ Quỹ “Mái ấm CĐ” số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Thường xây một ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Nhận được sự hỗ trợ, gia đình đã tiến hành khởi công từ tháng 7.2019. Đến nay, căn nhà đã hoàn thiện với diện tích sử dụng gần 95m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. “Quỹ Mái ấm CĐ” tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng; Ban Giám đốc Cty và Ban Chấp hành CĐCS hỗ trợ 20 triệu đồng và cùng các đồng nghiệp trong công ty, anh em họ hàng, bạn bè, hàng xóm giúp đỡ và tiền gia đình tiết kiệm được.N.H- B.H

LĐLĐ TỈNH THÁI NGUYÊN: Đồng chí Phạm Việt Dũng được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch

Ngày 14.10, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã thảo luận và thực hiện quy trình kiện toàn bầu bổ sung đồng chí Phạm Việt Dũng - nguyên Phó Chủ tịch huyện Định Hóa vào Ban Chấp hành, ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả, đồng chí Phạm Việt Dũng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Đặng Thái Bình - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động, giới thiệu để BCH Huyện ủy Định Hóa bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch huyện Định Hóa. TUẤN HIỆP

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.