"Phao cứu sinh" mùa dịch của người lao động giữa biển Tây

Lục Tùng - Hoàng Xuân |

Dù các doanh nghiệp phải ngưng hoạt động trong những ngày giãn cách xã hội do dịch COVID-19, nhưng hầu hết người lao động đều ổn định cuộc sống. Đó là kết quả của hành trình chủ động chăm lo của tổ chức Công đoàn trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngừng làm vẫn hưởng đủ chế độ

Anh Nguyễn Đại Lợi, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cosmos Đảo Ngọc (Cosmos) cho biết: “Ngoại trừ các trường hợp tự ý xin về quê đoàn tựu gia đình, suốt thời gian tạm nghỉ làm để phòng ngừa dịch COVID-19, tất cả người lao động đều được công ty trả lương và các chế độ y như trước”.

Cosmos có 75 đoàn viên, người lao động, sau khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty bố trí nhân viên làm việc luân phiên, tham gia các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất... nhưng vẫn duy trì các chăm lo.

Thông qua nguồn kinh phí vận động, ông Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc tặng quà cho người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Xuân.
Thông qua nguồn kinh phí vận động, ông Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc tặng quà cho người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Xuân

Bên cạnh việc duy trì các chế độ về BHYT, BHXH; bố trí ở miễn phí tại khu vực nhà trọ, công ty còn hỗ trợ mức lương tối thiểu vùng là 3.920.000đ/người/tháng. Qua đó đã mang lại cho người lao động sự an tâm giữa mùa dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện - Chủ tịch CĐCS  Khách sạn MARRIOTT (Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc) cho biết: “Công ty hỗ trợ thêm cho trên 200 lao động số tiền 500.000đ/người để có thêm điều kiện trang bị phòng chống dịch cho mình và người thân trong gia đình”.

Ông Phan Xuân Trí đến tận nơi tặng quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Cảng Bãi Vòng. Ảnh: Hoàng Xuân.
Ông Phan Xuân Trí tặng quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Cảng Bãi Vòng. Ảnh: Hoàng Xuân

Ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc - cho biết: Qua khảo sát 25/47 doanh nghiệp có thành lập tổ chức Công đoàn với 7.000 đoàn viên, người lao động, ngoại trừ hơn 1.000 người bị chấm dứt hợp đồng lao động với các lý do như xin nghỉ việc để về quê đoàn tụ gia đình mùa dịch, còn lại đều được doanh nghiệp chăm lo tốt”.

Công đoàn chủ động vào cuộc

Việc hàng ngàn đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ đủ các chính sách ngay giữa mùa dịch là một thành công lớn đối với địa bàn cách trở địa lý với trung tâm tỉnh như Phú Quốc.

“Chìa khóa” thành công ở đây chính là sự vào cuộc chủ động của tổ chức Công đoàn.

Ông Trí chia sẻ: “Ngay cuối tháng 2.2020, khi nhận được chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, LĐLĐ Phú Quốc đã chủ động tuyên truyền, gửi văn bản chính thức đến các tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị cho thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tăng cường quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Chúng tôi tranh thủ từ nhiều nguồn kinh phí để tặng đoàn viên trong các buổi vận động tuyên truyền để kích thích các doanh nghiệp nối vòng tay lớn”.

Ông Phan Xuân Trí thăm hỏi, tặng quà cho người lao động mùa dịch COVID-19,. Ảnh: Hoàng Xuân
Ông Phan Xuân Trí thăm hỏi, tặng quà cho người lao động mùa dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Xuân

Theo đó, bên cạnh việc kêu gọi tăng cường công tác trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, tăng chất lượng bữa ăn ca... Đặc biệt là việc tuân thủ các chế độ theo quy định pháp luật.

Anh Nguyễn Đại Lợi - Chủ tịch CĐCS Công ty Cosmos cho biết – “Có công văn, cách làm rõ ràng, chúng tôi mạnh dạn tham mưu và dễ dàng được lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý tăng cường các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ cho người lao động”.

Lục Tùng - Hoàng Xuân
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo sáng kiến lấy nước sát khuẩn tay bằng chân

Lường Thị Chuyển |

“Dụng cụ lấy nước sát khuẩn tay bằng chân” là một sáng kiến độc đáo của đoàn viên công đoàn Bệnh viện Phổi Sơn La, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19.

“Tôi giảm 100% giá thuê phòng trọ với người bị nghỉ việc do COVID-19”

Ngọc Ánh |

“Trước mắt tôi giảm 100% giá thuê phòng đối với các cháu bị nghỉ việc không lương và giảm 50% cho các trường hợp còn lại trong tháng 4, 5 này, sau đó tùy tình hình dịch lại tính tiếp” . Ông Nguyễn Văn Định – chủ nhà trọ kiêm tổ trưởng Tổ tự quản số 7 thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) đã chia sẻ cùng người lao động trong dịch COVID-19 như vậy.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời công nhân khu nhà trọ và giáo viên

Ngọc Ánh |

Nhằm động viên kịp thời người lao động (NLĐ) đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiều 9.4, Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho NLĐ khu nhà trọ thị trấn Quang Minh (Mê Linh) và giáo viên Trường Mầm non ngoài công lập Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm).

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Độc đáo sáng kiến lấy nước sát khuẩn tay bằng chân

Lường Thị Chuyển |

“Dụng cụ lấy nước sát khuẩn tay bằng chân” là một sáng kiến độc đáo của đoàn viên công đoàn Bệnh viện Phổi Sơn La, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19.

“Tôi giảm 100% giá thuê phòng trọ với người bị nghỉ việc do COVID-19”

Ngọc Ánh |

“Trước mắt tôi giảm 100% giá thuê phòng đối với các cháu bị nghỉ việc không lương và giảm 50% cho các trường hợp còn lại trong tháng 4, 5 này, sau đó tùy tình hình dịch lại tính tiếp” . Ông Nguyễn Văn Định – chủ nhà trọ kiêm tổ trưởng Tổ tự quản số 7 thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) đã chia sẻ cùng người lao động trong dịch COVID-19 như vậy.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời công nhân khu nhà trọ và giáo viên

Ngọc Ánh |

Nhằm động viên kịp thời người lao động (NLĐ) đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiều 9.4, Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho NLĐ khu nhà trọ thị trấn Quang Minh (Mê Linh) và giáo viên Trường Mầm non ngoài công lập Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm).