“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019:

Phần thưởng cao quý đối với cán bộ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc

HẢI ANH |

Nhằm ghi nhận, biểu dương những cán bộ CĐ xuất sắc, có thành tích đặc biệt tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; tạo động lực để đội ngũ cán bộ CĐ không ngừng rèn luyện, phấn đấu cống hiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh, Tổng LĐLĐVN quyết định xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019.

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Phải là tấm gương điển hình xuất sắc

Một trong những mục đích của việc xét chọn và trao tặng giải thưởng còn là tạo diễn đàn để cán bộ CĐ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, những cách làm hay, sáng tạo trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ.

Theo kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019 của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật ký ban hành, việc xét chọn để trao tặng giải thưởng phải công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn. Cán bộ CĐ xuất sắc tiêu biểu được bình chọn phải là tấm gương điển hình xuất sắc để mọi người noi gương, học tập và được nhân rộng tới các đoàn viên, cán bộ CĐ trong tổ chức CĐ. Việc tổ chức trao tặng giải thưởng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, có ý nghĩa tôn vinh và tuyên truyền sâu rộng.

Đối tượng xét giải thưởng là cán bộ CĐ các cấp, bao gồm cả cán bộ CĐ chuyên trách và cán bộ CĐ không chuyên trách. Ưu tiên cán bộ CĐ cấp cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Tiêu chuẩn chung gồm: Là cán bộ CĐ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực, sáng tạo, đổi mới trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy định của tổ chức CĐ; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt được đoàn viên và NLĐ tin tưởng, tín nhiệm; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức CĐ các cấp; Có thành tích xuất sắc hoặc lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới phong trào công nhân và hoạt động CĐ, cán bộ CĐ các cấp.

Đối với tiêu chuẩn cụ thể, người được đề nghị xét chọn cần có ít nhất 2 sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong các lĩnh vực: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và NLĐ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; công tác tuyên truyền vận động; công tác thi đua khen thưởng; công tác nữ công; công tác đối ngoại; công tác quản lý tài chính, tài sản CĐ; công tác kiểm tra, giám sát… được cấp có thẩm quyền công nhận, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả rõ rệt nổi bật cho hoạt động CĐ của đơn vị; nâng cao uy tín, vị thế của CĐ trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Tổ chức CĐ nơi cán bộ CĐ được đề nghị xét trao tặng giải thưởng phải đạt danh hiệu tập thể CĐ vững mạnh trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Đối với cán bộ CĐ cấp cơ sở phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có giấy khen từ cấp huyện trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng. Đối với cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, cán bộ CĐ cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có bằng khen từ cấp tỉnh, ngành trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Đối với cán bộ Tổng LĐLĐVN phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có Bằng khen từ cấp TLĐ trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Trường hợp cán bộ CĐ lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới các cấp CĐ phải có hình thức khen thưởng của Nhà nước về thành tích xuất sắc đột xuất trong năm xét trao tặng giải thưởng.

Cơ quan thông tấn báo chí có thể phát hiện, giới thiệu cá nhân

Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, CĐ ngành trung ương và tương đương xét chọn và giới thiệu 1 nhân sự trong diện trực tiếp quản lý, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và gửi hồ sơ về Tổng LĐLĐVN trước ngày 10.6.2019. LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có thể giới thiệu thêm những tối đa không quá 2 người.

Các đồng chí Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài hệ thống CĐ có thể phát hiện, giới thiệu những cá nhân tiêu biểu để Hội đồng cấp TLĐ xét chọn. Căn cứ kết quả giới thiệu và hồ sơ gửi về Tổng LĐLĐVN, cơ quan thường trực giải thưởng thẩm định, trình Hội đồng cấp TLĐ xem xét đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định trao giải thưởng. Tùy theo chất lượng hồ sơ nhân sự được giới thiệu và kết quả xét duyệt của Hội đồng xét chọn cấp TLĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ quyết định số lượng trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I năm 2019, nhưng không vượt quá số lượng quy định tại Quy chế Giải thưởng.

Dự kiến, lễ trao tặng giải thưởng sẽ diễn ra ngày 20.7.2019.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV diễn ra từ ngày 8 - 11.5.1978, tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 926 đại biểu thay mặt cho trên 3 triệu đoàn viên CĐ, công nhân, viên chức trong cả nước.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Tư tưởng “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động” của đồng chí Nguyễn Văn Linh đến nay vẫn được coi là hạt nhân xuyên suốt quá trình đổi mới tổ chức hoạt động CĐ.

Để ghi nhớ công lao và cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, được sự đồng ý của gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐVN lấy tên của cố Tổng Bí thư làm tên gọi của giải thưởng. Giải thưởng là phần thưởng cao quý của BCH Tổng LĐLĐVN nhằm tôn vinh những cán bộ CĐ điển hình xuất sắc. Giải thưởng được tổ chức trao tặng hằng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức CĐVN (28.7). (BÙI MẠNH HÒA - Ban Tổ chức TLĐ)

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động dịp Tháng Công nhân

B.T.G |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng hành cùng doanh nghiệp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019.

LĐLĐ TP Việt Trì: Ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng nhân dân

Hoàng Tuấn |

LĐLĐ Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Phường Dữu Lâu.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm CNLĐ bị thương do lật xe đưa rước công nhân

Kỳ Quan |

Ngày 12.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An đã đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi công nhân lao động (CNLĐ) Nguyễn Thị Lan (SN 1975, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động dịp Tháng Công nhân

B.T.G |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng hành cùng doanh nghiệp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019.

LĐLĐ TP Việt Trì: Ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng nhân dân

Hoàng Tuấn |

LĐLĐ Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Phường Dữu Lâu.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm CNLĐ bị thương do lật xe đưa rước công nhân

Kỳ Quan |

Ngày 12.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An đã đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi công nhân lao động (CNLĐ) Nguyễn Thị Lan (SN 1975, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An.