Phấn đấu xây dựng viện KHATVSLĐ thực sự là Viện đầu ngành về KHATVSLĐ

Xuân Trường |

Ngày 10.1, tại Hà Nội, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (KHATVSLĐ) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chỉ đạo Viện KHATVSLĐ phải phấn đấu xây dựng Viện thực sự là viện đầu ngành về KHATVSLĐ.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các ông Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN; PGS.TS Nguyễn An Lương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, nguyên Chủ tịch Hội KHATVSLĐVN; GS.TS Lê Vân Trình - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, Chủ tịch Hội KHATVSLĐVN; Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHATVSLĐ; Vũ Xuân Trung - Giám đốc Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp, Chủ tịch CĐ Viện KHATVSLĐ…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho 3 tập thể xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho 3 tập thể xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường

Trong năm 2018, Viện KHATVSLĐ đã chủ trì thực hiện 1 đề tài khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia và đã được Bộ KHCN nghiệm thu khối lượng thực hiện theo kế hoạch 2018. Viện đã nghiệm thu các cấp đạt yêu cầu đối với 2 đề tài cấp Bộ thuộc chương trình phối hợp, 4 đề tài cấp TLĐ thuộc chương trình trọng điểm, 9 đề tài cấp TLĐ, thực hiện theo kế hoạch nghiên cứu 21 đề tài KHCN; hoàn thành công tác quan trắc môi trường lao động năm 2018 tại 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 ngành công nghiệp trên địa bàn toàn quốc. Viện đã tổ chức được 215 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ, lớp nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, bảo vệ môi trường và văn hóa an toàn cho khoảng 22.000 người là cán bộ quản lý, cán bộ CĐ, CNVCLĐ tại các cơ sở sản xuất; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho khoảng 126.100 lượt người tại gần 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... Năm 2018, Viện đạt mức doanh thu khoảng 64,4 tỉ đồng, tăng 20,8% so với năm 2017. CĐ Viện đã tổ chức hoạt động nghỉ mát cho CBVC tại Sầm Sơn (Thanh Hóa); tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBVCLĐ tại Hà Nội... Năm 2019, Viện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt doanh thu 70 tỉ đồng...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho 6 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho 6 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu biểu dương những thành tích đạt được của Viện trong việc tiếp cận vị thế mới, nhiệm vụ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng với yêu cầu cao hơn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đề nghị Viện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ đội ngũ, cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh và nâng cao công tác nghiên cứu; đổi mới công tác quản trị; làm tốt công tác truyền thông, công bố kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng đề tài... Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đề nghị Viện KHATVSLĐ phải phấn đấu xây dựng Viện thực sự là viện đầu ngành về KHATVSLĐ.

Ông Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện KHATVSLĐ trao thưởng cho 15 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018. Ảnh: Xuân Trường
Ông Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện KHATVSLĐ trao thưởng cho 15 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018. Ảnh: Xuân Trường

Tại hội nghị, 3 tập thể và 6 cá nhân đã được nhận Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2018. Viện KHTVSLĐ cũng khen thưởng 2 tập thể Lao động tiên tiến; 15 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 145 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2018.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết

Q.Chi- H.Tuấn |

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện Hạ Hòa.

CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam: 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Quế Chi |

Sáng 9.1, CĐ NN&PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa V (mở rộng), tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hiệu quả thiết thực từ chương trình phúc lợi đoàn viên

NHẬT HỒ - TINH TÂN |

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo sự khác biệt giữa đoàn viên và người lao động trong năm 2018, các cấp CĐ hai tỉnh Sóc Trăng và Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết

Q.Chi- H.Tuấn |

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện Hạ Hòa.

CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam: 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Quế Chi |

Sáng 9.1, CĐ NN&PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa V (mở rộng), tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hiệu quả thiết thực từ chương trình phúc lợi đoàn viên

NHẬT HỒ - TINH TÂN |

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo sự khác biệt giữa đoàn viên và người lao động trong năm 2018, các cấp CĐ hai tỉnh Sóc Trăng và Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên.