Phấn đấu trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn

T.E.A |

Giai đoạn 2019-2023 được bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô 25 tỉ đồng; Phấn đấu giải quyết cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, số tiền giải ngân trên 43 tỉ đồng.

Đó là một trong những mục tiêu của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình năm 2020 được đưa ra tại lễ tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Quỹ diễn ra chiều 25.12.

Tới dự có ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và đại diện lãnh đạo các Liên đoàn quận, huyện, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở...

 
Trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2019 . Ảnh: T.E.A

Tổng nguồn vốn Quỹ trợ vốn được giao quản lý, cho vay 38,5 tỉ đồng, triển khai với 4 sản phẩm cho vay: Vay sản xuất, kinh doanh cải thiện thu nhập; vay cải thiện phương tiện sinh hoạt; vay cải thiện nhà ở; vay hỗ trợ học nghề.

Với lãi suất 7,8%/năm tính theo dư nợ giảm dần (tương đương 0,65%/tháng). Năm 2019, tổng số tiền đã giải ngân: 43 tỉ 220 triệu đồng (đạt 101,2% so năm 2018 và 100,5% so kế hoạch 2019), đã giải quyết cho 110 công đoàn cơ sở (tăng 6,8% so năm 2018) thuộc 25 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tăng 25% so năm 2018) và 2.154 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo vay vốn...

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Quỹ cho biết, chỉ tiêu của năm 2020 là giai đoạn 2019-2023 được bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô 25 tỉ đồng; Phấn đấu giải quyết cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn, số tiền giải ngân trên 43 tỉ đồng; Tăng số lượng đoàn viên, công nhân lao động được vay vốn đạt 25-30%, thí điểm triển khai sản phẩm vay vốn hỗ trợ học nghề tại một công đoàn cơ sở; Tăng số công đoàn cơ sở và đoàn viên được kiểm tra sau vay vốn từ 5-10% so năm 2019; không để xảy ra nợ xấu, nợ quá hạn; 100% cộng tác viên của Công đoàn cấp trên trực tiếp được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ...

Nhân dịp này, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng Quỹ Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quỹ và tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn  và phong trào thi đua năm 2019.

Quỹ trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2019 cho 90 đoàn viên,  công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đang vay vốn của Quỹ.

T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông cho đoàn viên công đoàn

Đỗ Tuyên |

Tiếp tục hưởng ứng năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của công đoàn các cấp; nhằm chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 23.12, tại hội trường Trạm Tiếp viên đường sắt Sài Gòn, thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt phương Nam, Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách của Công ty.

Công đoàn Viên chức Lai Châu triển khai 2 dự án vay vốn

Linh Nguyên |

Để góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho đoàn viên công đoàn, từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Tổng Liên đoàn và nguồn quỹ do các Công đoàn cơ sở huy động, năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu đã triển khai 2 dự án cho 2 hộ gia đình đoàn viên vay với tổng số tiền 76 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 lao động.

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tập trung chăm lo người lao động

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn thuộc LĐLĐ Thành phố đã phối hợp, tham mưu với lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ thông qua tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông cho đoàn viên công đoàn

Đỗ Tuyên |

Tiếp tục hưởng ứng năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của công đoàn các cấp; nhằm chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 23.12, tại hội trường Trạm Tiếp viên đường sắt Sài Gòn, thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt phương Nam, Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách của Công ty.

Công đoàn Viên chức Lai Châu triển khai 2 dự án vay vốn

Linh Nguyên |

Để góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho đoàn viên công đoàn, từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Tổng Liên đoàn và nguồn quỹ do các Công đoàn cơ sở huy động, năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu đã triển khai 2 dự án cho 2 hộ gia đình đoàn viên vay với tổng số tiền 76 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 lao động.

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tập trung chăm lo người lao động

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn thuộc LĐLĐ Thành phố đã phối hợp, tham mưu với lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ thông qua tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.